Hiệu trưởng mua dâm lãnh 9 năm tù

Ngày 10-3, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh” đối với Sầm Đức Xương - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang và hai nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng.

(SGGP). - Ngày 10-3, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh” đối với Sầm Đức Xương - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang và hai nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng.

Tại phiên tòa, các bị cáo bị truy tố với các tội danh: mua dâm người chưa thành niên và môi giới mại dâm. Tại phiên tòa lần này, TAND tỉnh Hà Giang đã tiến hành xử kín.

Sau gần một ngày xét xử, chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sầm Đức Xương 9 năm tù giam, với tội danh “mua dâm người chưa thành niên”. Bị cáo Thúy bị phạt 36 tháng tù, bị cáo Hằng bị phạt 30 tháng tù, cả 2 bị cáo nữ này bị tuyên phạt về tội “môi giới mại dâm”, nhưng đều Hội đồng xét xử cho hưởng án treo và trả tự do ngay tại tòa.  

N.QUỐC

Tin cùng chuyên mục