Phát huy truyền thống khu An Phú Đông

Ngày 11-1, tại nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 đã tổ chức họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông, để cùng ôn lại những năm tháng đấu tranh hào hùng, tri ân các chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trên vùng đất Chiến khu An Phú Đông - Vườn Cau đỏ anh hùng.
Lãnh đạo UBND TPHCM, quận 12, quận Gò Vấp... tại buổi họp mặt. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lãnh đạo UBND TPHCM, quận 12, quận Gò Vấp... tại buổi họp mặt. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dự buổi lễ có Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Lê Trương Hải Hiếu; lãnh đạo quận 12, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn và các phường thuộc địa bàn Chiến khu An Phú Đông là Thạnh Lộc, Thạnh Xuân và An Phú Đông.

Các đại biểu đã cùng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các thế hệ đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu đã cùng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các thế hệ đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu đã cùng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các thế hệ đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trên vùng đất An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ năm xưa tại Bia truyền thống chiến khu An Phú Đông. Đồng thời, các đại biểu ôn lại kỷ niệm kháng chiến với các bậc lão thành cách mạng, cựu chiến binh và đồng bào vùng chiến khu xưa.

Tiết mục văn nghệ tái hiện không khí cách mạng hào hùng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tiết mục văn nghệ tái hiện không khí cách mạng hào hùng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau đó, các đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ tái hiện không khí cách mạng hào hùng của các tầng lớp nhân dân bám đất, giữ làng, lập vùng chiến khu cách mạng giữa lòng Sài Gòn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Người dân tham gia buổi họp mặt truyền thống khu An Phú Đông. Ảnh: CHÍ THẠCH

Người dân tham gia buổi họp mặt truyền thống khu An Phú Đông. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 12 Trần Văn Út khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân quận 12 luôn phát huy truyền thống vùng chiến khu An Phú Đông, từng bước phấn đấu xây dựng vùng chiến khu xưa ngày càng phát triển. Năm 2023 là năm quận tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, tạo đà cho các năm tiếp theo.

Dịp này, quận 12 cũng đã tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách của vùng chiến khu An Phú Đông.

Tin cùng chuyên mục