Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đại tá Nguyễn Ngọc Ẩn

Chiều 20-1, tại TPHCM, Cục 12 Tổng cục II Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân phong tặng cho Đại tá Nguyễn Ngọc Ẩn, nguyên Đội trưởng Đội 20 Đoàn 817 Cục Nghiên cứu, nay là Cục 12 Tổng cục II, về những cống hiến và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đại tá Nguyễn Ngọc Ẩn

(SGGP).- Chiều 20-1, tại TPHCM, Cục 12 Tổng cục II Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân phong tặng cho Đại tá Nguyễn Ngọc Ẩn, nguyên Đội trưởng Đội 20 Đoàn 817 Cục Nghiên cứu, nay là Cục 12 Tổng cục II, về những cống hiến và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Dương Xuân Vinh (phải) trao tặng danh hiệu cao quý cho Đại tá Nguyễn Ngọc Ẩn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Dương Xuân Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II, đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đại tá Nguyễn Ngọc Ẩn. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Trung tướng Dương Xuân Vinh khẳng định: Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn là gương sáng của mẫu người cán bộ tình báo quốc phòng Việt Nam luôn kiên trung, dũng cảm, tích cực, chủ động, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng đối mặt với hy sinh, luôn phát huy phẩm chất của người bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất của người cán bộ tình báo quốc phòng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ, Trung tướng Dương Xuân Vinh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm mà tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và đây cũng là thời điểm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng nên nhiệm vụ của ngành tình báo quốc phòng là hết sức nặng nề, khó khăn với yêu cầu ngày càng cao. Việc trao tặng danh hiệu cao quý này sẽ là nguồn cổ vũ lớn để chiến sĩ toàn Tổng cục II nói chung, Cục 12 nói riêng tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, xây dựng Tổng cục II ngày càng xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục