Phong tỏa bãi xe 397 đường Đinh Bộ Lĩnh

Người dân phản ánh đến đường dây nóng Báo SGGP bãi xe 397 đường Đinh Bộ Lĩnh (đối diện Bến xe Miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) không đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, để nhiều người tụ tập tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Phong tỏa bãi xe 397 đường Đinh Bộ Lĩnh

Bãi xe này từng vi phạm quy định phòng chống dịch và cam kết không tái phạm.

Qua xác minh, UBND phường 26, quận Bình Thạnh cho biết đã ra quyết định phong tỏa bãi xe nói trên để phòng chống dịch (ảnh). Mặt khác, chính quyền địa phương đã 2 lần lập hồ sơ chuyển UBND quận Bình Thạnh xử lý và đề xuất UBND quận Bình Thạnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh bãi xe này.

Nguyên do là bãi xe 397 đường Đinh Bộ Lĩnh hoạt động đón, trả khách trái phép, ảnh hưởng đến tình hình giao thông, tổ chức đổ đất lấn chiếm trái phép ra sông để mở rộng bãi xe.

Thanh tra Sở GTVT, CSGT, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế buộc khắc phục, trả lại phần đất công lấn chiếm trái phép dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2021, nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc cưỡng chế chưa được thực hiện.

Tin cùng chuyên mục