Quảng Bình: Đầu tư 40 tỷ đồng kéo nước sạch về nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) Phạm Trung Đông vừa cho biết, sau khi Báo SGGP phản ánh nông thôn mới thiếu nước sạch, huyện đang lên kế hoạch kéo đường ống về tận thôn, xã để giúp người dân. 
Người dân thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) đã về đích nông thôn mới nhưng vẫn phải sử dụng nước nhiễm phèn. Ảnh: MINH PHONG
Người dân thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) đã về đích nông thôn mới nhưng vẫn phải sử dụng nước nhiễm phèn. Ảnh: MINH PHONG

Theo kế hoạch, từ đây đến năm 2024, sẽ xây dựng đường cung cấp nước sạch liên xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Tân Ninh, Gia Ninh, Hiền Ninh… (huyện Quảng Ninh), với số vốn khoảng 40 tỷ đồng.

Trước mắt, huyện đầu tư đường ống nước về 2 xã Hiền Ninh, Hàm Ninh với tổng số vốn hơn 18 tỷ đồng phục vụ gần 20.000 dân.

Đây là 2 địa phương đã về đích nông thôn mới nhưng tiêu chí nước sạch chưa đảm bảo nên được ưu tiên nguồn vốn trước, những xã còn lại sẽ huy động nguồn vốn đầu tư công đến năm 2024.

Tin cùng chuyên mục