Quảng Ngãi: Bắt giữ phạm nhân trốn truy nã suốt 38 năm

Ngày 27-12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ phạm nhân trốn lệnh truy nã Nguyễn Thị Nhì (67 tuổi, quê thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Quảng Ngãi), sau 38 năm trốn lệnh.

Sau 38 năm trốn lệnh truy nã, phạm nhân Nguyễn Thị Nhì (67 tuổi, quê thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình, nay là tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt giữ.

Phạm nhân Nguyễn Thị Nhì bị bắt tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, người trốn lệnh truy nã suốt 38 năm

Phạm nhân Nguyễn Thị Nhì bị bắt tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, người trốn lệnh truy nã suốt 38 năm

Ngày 4-7-1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình đã ra lệnh truy nã trốn khỏi nơi giam giữ đối với phạm nhân Nguyễn Thị Nhì. Phạm nhân này bị truy tố về tội “Giết người” và Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình đã tuyên án chung thân. Tuy nhiên sau đó phạm nhân đã trốn khỏi trại giam.

Suốt từ năm 1984 đến nay, phạm nhân đã lẩn trốn đến xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Mới đây, phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ phạm nhân Nguyễn Thị Nhì và di lý về Quảng Ngãi chấp hành án.

Tin cùng chuyên mục