Quý 1-2024: Xử lý 1 triệu trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý 1-2024 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Giáp Thìn năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến công an các địa phương.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Theo Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong quý 1, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 10.925 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý hơn 24.000 đối tượng; triệt phá 44 băng, nhóm tội phạm; phát hiện hơn 9.400 vụ, hơn 14.800 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 112kg heroin, 650kg và 741.000 viên ma túy tổng hợp. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã kiểm tra hơn 43.300 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phát hiện, bắt 1.019 vụ, hơn 1.700 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cũng trong quý 1-2024, lực lượng chức năng đã xử lý 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2.000 tỷ đồng…

Tin cùng chuyên mục