Sau vụ khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ: Thêm nhiều quan chức từ chức

Ngày 1-12, Thủ hiến bang Maharashtra Vilasrao Deshmukh đã đệ đơn từ chức sau các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai làm gần 200 người chết. Ông Deshmukh, thành viên đảng Quốc Đại (CP) cầm quyền cho biết ông đã đệ đơn từ chức. Ông Deshmukh là quan chức thứ ba của Ấn Độ từ chức sau Cố vấn an ninh quốc gia M.K. Narayanan và Bộ trưởng Nội vụ Shivraj Patil.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết nước này sẽ gia tăng sức mạnh và quy mô của lực lượng chống khủng bố. Trước đó, báo Times of India dẫn nguồn tin tình báo của Ấn Độ cho biết bọn khủng bố đang có kế hoạch lập lại thảm kịch Mumbai ở khu vực đông người tại thủ đô New Delhi.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ nhận được một bức e-mail ký tên “Deccan Mujahideen” cảnh báo rằng bọn khủng bố có thể dùng xe ô tô chở chất nổ lao vào các khu vực như nhà ga sân bay quốc tế Indira Gandhi và 3 trạm xe lửa lớn ở New Delhi. Hiện cảnh sát Ấn Độ đang tăng cường an ninh tại các khu vực đông người ở thủ đô.

Thứ trưởng Nội vụ Ấn Độ Shakeel Ahmad cho biết tất cả những tên khủng bố tiến hành các vụ tấn công tại thành phố Mumbai của Ấn Độ làm gần 200 người thiệt mạng đều là người gốc Pakistan. Ấn Độ triệu tập đại sứ Pakistan để chính thức phản đối vụ tấn công khủng bố tại Mumbai do một nhóm có trụ sở tại Pakistan tiến hành.

Ngày 1-12, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã cử Ngoại trưởng Condoleezza Rice đến Ấn Độ. Mỹ nhấn mạnh chuyến thăm của Ngoại trưởng Rice là một minh chứng nữa cho cam kết của Mỹ sẽ đoàn kết với nhân dân Ấn Độ trong một nỗ lực đưa những kẻ thực hiện các vụ khủng bố dã man ở Mumbai ra xét xử.  

K.M. (Theo Reuters, Times of India)

Thông tin liên quan:

- Ấn Độ: Khủng bố đe dọa tái diễn thảm kịch Mumbai

- Ấn Độ và Pakistan căng thẳng sau vụ khủng bố tại Mumbai

- Vụ khủng bố Mumbai: Pakistan muốn hợp tác điều tra

- Ấn Độ: Kết thúc các chiến dịch ở Mumbai

Tin cùng chuyên mục