
Khái niệm “singer-songwriter” (ca sĩ kiêm sáng tác) là để chỉ những nghệ sĩ có khả năng sáng tác và thể hiện chính các ca khúc của mình. Ở Việt Nam, thế hệ cựu trào có một vài tên tuổi tiêu biểu như Đức Huy, Thế Hiển, Trần Tiến… hay gần hơn có thể kể đến Mỹ Tâm, Mai Khôi, Thủy Tiên và nhất là Lê Cát Trọng Lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xu hướng này ngày càng bùng nổ với một thế hệ những singer-songwriter đầy tài năng, góp phần thổi luồng gió tươi mới vào đời sống nhạc Việt.
Từ dòng chảy underground…
Khởi đi từ phong trào underground với nhiều dòng chảy như rap, hip hop, indie music… rất được những người trẻ, vốn bắt nhịp nhanh những xu hướng, dòng chảy mới của âm nhạc hiện đại trên thế giới, những tên tuổi như FB, Mr.T, JustaTee… dần trở nên quen thuộc với cộng đồng. Sự phát triển của Internet với các kênh chia sẻ nhạc và mạng xã hội đã góp phần đưa họ đến gần hơn với khán giả, hình thành một cộng đồng rộng lớn những người yêu thích và hòa vào nhịp chảy ấy. Với đặc tính gần như không chịu sự chi phối nào đã góp phần bung tỏa năng lượng sáng tạo đáng kể của những người trẻ, tạo ra những dấu ấn thú vị.

Yến Lê - thí sinh Giọng hát Việt 2015
Có thể đến Mr.T, chàng trai sinh năm 1991 được khán giả biết đến đầu tiên với ca khúc Bản sắc Việt Nam được giới thiệu trên mạng nhanh chóng được cộng đồng chia sẻ cũng như dành tặng nhiều lời khen ngợi. Từ đó, các sản phẩm tiếp theo như Nothing in your eyes, Thu cuối… và đặc biệt là album Forever T của anh gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng.
Cho đến nay, dù có những thăng trầm cũng như những thay đổi về thành viên nhưng cái tên FB Boiz thực sự để lại nhiều dấu ấn trong giới underground bởi khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc của mỗi thành viên trong nhóm. Những cái tên khởi đi từ nhóm nhạc này đều thực sự là những singer-songwriter tài tăng như Phúc Bồ, Hoàng Tôn, Bảo Kun…
Một cái tên khác được xem như “phù thủy” âm nhạc trong giới underground với hàng loạt ca khúc liên tục xuất hiện trong tốp đầu của bảng xếp hạng âm nhạc online như: Có khi nào rời xa, Mình yêu nhau đi, Sau tất cả, Một chút quên anh thôi, Anh không giữ, Chia cắt bình yên… là Tiên Cookie. Sau thời gian dài tạo hit cho các ca sĩ, cô cũng chọn theo đuổi con đường solo với dòng Pop Ballad, R&B cùng hình tượng tomboy và thử nghiệm vai trò mới - Sản xuất âm nhạc.
Tuy nhiên, nổi bật và thành công vang dội nhất khi từ thế giới underground bước ra thị trường phải kể đến Sơn Tùng M-TP. Giọng hát cá tính, khả năng sáng tác tốt, nhảy “đỉnh” và phong cách rất riêng, Sơn Tùng M-TP là gương mặt trẻ tạo hiệu ứng số một hiện nay trên thị trường. Gần như các sáng tác của anh đều tạo nên cơn sốt cuồng nhiệt trong giới trẻ, từ Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua đến, Không phải dạng vừa đâu… Đặc biệt, Không phải dạng vừa đâu ra mắt đầu năm 2015 đến nay đã có hơn 100 triệu lượt nghe trên trang nghe nhạc trực tuyến trong nước. Một con số mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mơ ước!
…Đến những sân chơi truyền hình
Những sân chơi truyền hình như chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt cũng góp phần nối dài danh sách singer-songwriter tài năng. Nếu Giọng hát Việt những mùa trước giới thiệu được những gương mặt tài năng là Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn, Thái Trinh thì Giọng hát Việt mùa này cũng không kém cạnh với Yến Lê, Hoàng Dũng đều đang được đánh giá cao khi góp mặt vào vòng chung kết và cơ hội để trở thành quán quân là rất lớn.
Cô gái sinh năm 1992 Vũ Cát Tường với hình ảnh tomboy, mạnh mẽ, bụi bặm cùng những sáng tác thể hiện sự văn minh, tìm tòi khá mới mẻ và tư duy viết nhạc hiện đại nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng trong thị trường nhạc Việt. Cá tính âm nhạc độc đáo, Vũ Cát Tường nhanh chóng chinh phục khán giả lẫn giới chuyên môn. Cô nhanh chóng nhận được hàng loạt giải thưởng và là nghệ sĩ trẻ duy nhất của Vpop nhận được 11 giải thưởng trong năm 2014.
Cho thấy một triển vọng không kém đàn chị, Yến Lê có thể xem là phát hiện thú vị của Giọng hát Việt 2015 khi giới thiệu được năng lực sáng tác thậm chí đôi khi còn được đánh giá cao hơn khả năng hát. Tự tin giới thiệu hàng loạt sáng tác mới của chính mình trong các đêm thi Giọng hát Việt, cô luôn nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao của các huấn luyện viên cũng như nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.
Một cái tên khác nổi lên như một hiện tượng thời gian gần đây là Tiên Tiên. Cô gái tên thật là Huỳnh Nữ Thủy Tiên, sinh năm 1991 và hiện theo học tại học viện Soul Academy của nghệ sĩ Thanh Bùi này từng tham gia Giọng hát Việt mùa thứ 2 nhưng không mấy thành công. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thoát ra khỏi cuộc thi, với khả năng tự sáng tác, chơi piano, khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau và thể hiện ca khúc của chính mình, Tiên Tiên gây “náo loạn” cộng đồng mạng. Những ca khúc như My everything, Say you do… thu hút được rất nhiều lượt nghe trên các bảng xếp hạng âm nhạc, chỉ đứng sau Sơn Tùng M-TP.
Không chỉ các cuộc thi, sân chơi Bài hát Việt qua nhiều mùa tồn tại cũng góp phần giới thiệu hàng loạt gương mặt ca sĩ kiêm sáng tác trẻ nổi bật như Phạm Hồng Phước, Đinh Mạnh Ninh, Ái Phương, Phạm Toàn Thắng, Duy Anh…
Quả thật, nhìn vào số lượng cũng như độ phủ sóng của các singer-songwriter trẻ trong thời gian qua, không thể phủ nhận vai trò ngày càng lớn của họ trong đời sống nhạc Việt. Với sự năng động của tuổi trẻ, tư duy hiện đại và sức sáng tạo không ngừng, nhạc Việt hoàn toàn có thể kỳ vọng vào họ.
KHẮC THI