Sóng gió mới đối với nữ Thủ tướng Thái Lan

Khi Thủ tướng Thái Lan Shinawatra Yingluck lên cầm quyền một năm trước, các nhà phân tích cho rằng thách thức lớn nhất của bà là ổn định đất nước, hòa giải dân tộc. Những thách thức đó đến nay dường như đang được giải quyết khá hài hòa. Nhưng thách thức mới nổi lên là tình hình bất ổn ở miền Nam Thái Lan. Sau hàng loạt vụ bạo lực diễn ra vào những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8, chính quyền Thái Lan đã tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực này.

Theo báo chí Thái Lan, Thủ tướng Shinawatra Yingluck đã quyết định thành lập Trung tâm tác chiến đặc biệt nhằm đối phó với tình trạng bất ổn hiện nay ở 3 tỉnh miền Nam là Narathiwat, Pattani và Yala. Trung tâm này được xác định là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan an ninh liên quan nhằm đảm bảo sự hài hòa và hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề ở miền Nam. Trung tâm này đã đi vào hoạt động. Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua ngân sách 391 triệu baht, tương đương 12,4 triệu USD, nhằm trợ cấp, cung ứng hậu cần cho các binh sĩ đóng ở vùng cực Nam…

Trong khi đó, quân đội Thái Lan cũng đang xem xét triển khai các sách lược quân sự mới ở khắp khu vực cực Nam Thái Lan. Theo tin báo chí tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat cho biết sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm nhằm giảm thiểu các vụ tấn công đêm, ngăn chặn những nhóm chống đối hoạt động. Thái Lan cho rằng các hoạt động tình báo hiện nay chưa đạt hiệu quả sau hàng loạt vụ bạo lực xảy ra gần đây. Ngoài các kế hoạch trên, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chanocha cũng dự kiến thành lập thêm Quân đoàn 4, một đơn vị quân sự mới có nhiệm vụ giải quyết tình hình bất ổn ở các tỉnh cực Nam. Việc thành lập đơn vị Bộ binh số 15 cũng được dự kiến gồm 15.000 binh sĩ và là một phần trong lực lượng mới chiến đấu trực tiếp với phiến quân cùng với đơn vị Bộ binh số 5 đặt dưới sự chỉ huy của Vùng 4 quân sự.

Tuy nhiên, ngay sau khi có thông báo về việc thành lập trung tâm nói trên, tại tỉnh Pattani lại xảy ra một vụ đánh bom bằng ô tô ở khách sạn CS Pattani, khiến một số người bị thương. Đây là lần thứ hai khách sạn này bị tấn công kể từ sau vụ đánh bom năm 2008 làm hơn 10 người thương vong. Báo chí Thái Lan đưa tin từ nguồn quân sự cho biết 3 thủ lĩnh chính của nhóm chống đối Runda Kumplulan Kecil bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom xe tại một khách sạn ở Hat Yai đầu năm nay, đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan là Yala, Pattani và Narathiwat.

Tình hình an ninh ở vùng cực Nam Thái Lan lại trở nên căng thẳng trong những ngày qua. Các vụ bạo lực mới đã làm 3 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương, gây mất điện diện rộng. Theo thống kê của Thái Lan, hơn 5.000 người đã thiệt mạng và hơn 8.400 người bị thương kể từ năm 2004 trong hơn 10.000 vụ tấn công bạo lực của những phần tử ly khai ở vùng cực Nam Thái Lan. Ước tính có khoảng 8.000-10.000 phần tử ly khai ở khu vực này.

Tình hình miền Nam và khả năng phe đối lập do đảng Dân chủ đứng đầu đang chuẩn bị một cuộc chất vấn bất tín nhiệm nhằm vào chính phủ đang tạo nên những đợt sóng gió mới đối với nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước chùa Vàng.

Nguyễn Khắc Đức

Tin cùng chuyên mục