Tai nạn giao thông tăng cao liên tục trong 3 ngày tết

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa cho biết, tình hình tai nạn giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong ngày 17-2, tức ngày mùng 2 tết Mậu Tuất, toàn quốc đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 34 người chết, 36 người bị thương.

Trong đó, có một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người  xảy ra lúc 18h30 phút ngày 16-2, tại tuyến đường hành lang ven biển phía nam, thuộc ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Chiếc xe mô tô mang BKS 69F1-120.06 do ông Nguyễn Tử Tân sinh năm 1995, chở theo người ngồi sau là Nguyễn Tử Phong sinh năm 1996 đã va chạm với xe mô tô mang BKS 68M6-9815 do ông Lâm Văn Tây sinh năm 1998, chở người ngồi sau là Danh Thị Thu Giang, sinh năm 2002. Hậu quả làm chết 3 nguời,  bị thương 1 người, 2 xe mô tô bị hư hỏng.
Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày mùng 2 tết, người dân đi du xuân đông nên mật độ phương tiện đã tăng lên. Trong khi đó, tại hầu hết các địa phương, tình trạng vi phạm các quy định về trật tự ATGT đang diễn ra phổ biến, chủ yếu là các hành vi xe máy chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm, người điều khiển phương tiện có sử dụng đồ uống có cồn, phóng nhanh vượt ẩu... Lực  lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 400 triệu đồng, tạm giữ 746 phương tiện vi phạm, 242 giấy tờ các loại, tước 67 giấy phép lái xe. 
Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia,  do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Tiền Giang… tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ đã xảy ra trên một số tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực đền, chùa. Sáng ngày 17-2, tuyến cao tốc Pháp Vân đã bị ùn tắc kéo dài. Theo phản ánh của người dân, dòng xe ùn tắc dài hơn 1km nhưng đơn vị quản lý không xả trạm theo quy định.
Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình TNGT diễn biến phức tạp, toàn quốc xảy ra 155 vụ, làm chết 121 người, 120 người bị thương. Đặc biệt, TNGT tăng cao liên tục trong 3 ngày, từ 30 Tết đến mùng 2 Tết, trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Đối tượng xảy ra TNGT phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy. Khu vực xảy ra TNGT chủ yếu tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị, các lực lượng chức năng còn có dấu hiệu nể nang, chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm…
Dự báo, trong những ngày tới, mật độ phương tiện giao thông sẽ tiếp tục tăng mạnh. Ủy ban ATGT kiến nghị các bộ, ngành và địa phương phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục