Hỏi: Báo SGGP ngày 6-11-2004 cho biết: Hy Lạp phản đối việc Cộng hòa Macedonia mang quốc hiệu này. Xin cho biết lý do.
Nguyễn Thanh Tiến (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Macedonia (tiếng Pháp: Macédoine) là vùng đất rộng khoảng 66.000km2 thuộc bán đảo Balkan, ở Đông Nam châu Âu.
Từ năm 6.200 trước Công nguyên, đã có người sống ở đây.
Năm 338 trước CN, vua Philip II tiến quân xuống phía Nam, hợp nhất các thành bang (city – states) của Hy Lạp vào Macedonia, lập thành một đế quốc rộng lớn. Sau khi Philip II bị ám sát (336 trước CN), con là Alexander mở rộng đế quốc này sang tận Ai Cập, Ba Tư và vùng Tây Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, sau khi Alexander đại đế chết (323 trước CN), đế quốc của ông bị chia xẻ thành nhiều vương quốc nhỏ chống đối lẫn nhau.
Từ năm 215 sau CN, Macedoneia bị đế quốc La Mã, Bulgaria, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm. Đến năm 1913 thì bị chia làm ba: Hy Lạp giành hơn một nửa ở phía Nam (34.177km2), Bulgaria chiếm phần phía Đông, phần còn lại ở phía Tây (25.713km2) đến năm 1945 trở thành nước Cộng hòa Macedonia (Republika Makedonija). Năm 1946, Cộng hòa Macedonia cùng năm nước cộng hòa khác hợp thành một liên bang (về sau mang tên Nam Tư). Đến tháng 9–1991, Cộng hòa Macedonia tách khỏi Nam Tư, trở thành một nước riêng, có 2.031.000 dân (thống kê năm 2002), đóng đô ở Skopje.
Hy Lạp chia vùng Macedonia của họ thành ba tỉnh: Tây Macedonia, Trung Macedonia và Đông Macedonia. Do đó, khi Macedonia trở thành một nước cộng hòa riêng, họ cực lực phản đối việc nước này mang quốc hiệu Macedonia! Tại diễn đàn Liên hiệp quốc, nước này phải xuất hiện dưới cái tên dài dòng: “Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ” (The Former Yugoslav Republic of Macedonia).
Hoàng Anh