Tận thu gỗ dự án, cưa hạ thêm gỗ trái phép

Trong lúc tận thu gỗ dự án đường dây điện, đơn vị tận thu đã cưa hạ gỗ trái phép nằm ngoài hành lang, phạm vi tận dụng. UBND huyện đã chỉ đạo điều tra, làm rõ.
Gỗ tận thu dự án

Ngày 24-4, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã kiến nghị UBND huyện Kon Plông chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc giám sát khai thác dự án tận thu lâm sản Đường dây điện 500kv Dốc Sỏi – Pleiku 2, nhưng để xảy ra khai thác gỗ trái phép.

Dự án Đường dây điện 500kv Dốc Sỏi – Pleiku 2 đi qua nhiều cánh rừng tại huyện Kon Plông. Dự án được giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông khai thác, được tận dụng lâm sản trên diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Dương Măng Đen (huyện Kon Plông) khai thác, tận thu.

Tuy nhiên, vào ngày 15-4, Cộng đồng thôn Vi Chring (xã Hiếu) phối hợp với Chi nhánh Lâm trường Măng La, Tổ giám sát tận thu lâm sản (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông) phát hiện có 9 cây gỗ bị chặt hạ trái phép tại lô 4 (khoảnh 3, tiểu khu 497, thuộc rừng Cộng đồng thôn Vi Chring, xã Hiếu quản lý bảo vệ) với khối lượng hơn 4,5m3 gỗ tròn. Vị trí 9 cây gỗ cưa hạ không nằm trong ranh giới được khai thác tận dụng lâm sản hành lang Đường dây 500kv Dốc Sỏi – Pleiku 2.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm Kon Plông phối hợp với Công an huyện Kon Plông đã mời ông Lê Minh Tứ, Tổ trường tổ khai thác của Công ty TNHH MTV Du lịch Ánh Dương Măng Đen và ông Nguyễn Văn Nhân (48 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk), người làm thuê để làm rõ vụ việc. Ông Nhân khai nhận đã chặt hạ 9 cây trên.

Trả lời về việc có hay không đơn vị tận thu cố tình tổ chức khai thác gỗ ngoài phạm vi, ông Bùi Quốc Đổng, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, cho biết sẽ xác minh làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin lại. Tuy nhiên, ban đầu, người khai thác khai nhận việc cưa hạ 9 cây gỗ trái phép là do… cắt nhầm.

Tận thu gỗ dự án, cưa hạ thêm gỗ trái phép ảnh 2 Ngoài 9 cây gỗ bị cưa hạ trái phép ở lô 4, khoảnh 3, thì tại những vị trí khác, còn có nhiều cây gỗ bị cưa hạ, trên thân ghi chữ ngoại tuyến, nghi ngờ cũng bị khai thác ngoài phạm vi.

Ngoài vị trí cưa hạ trái phép 9 cây gỗ nằm ngoài hành lang ở lô 4, khoảnh 3, tiểu khu 497 nói trên, phóng viên còn ghi nhận ở một điểm tận thu gỗ khác có một số cây gỗ đã bị khai thác nằm khá xa so với hành lang. Phần lớn cây bị cưa xong đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường. Ở một số cây bị cưa hạ có ghi chữ “ngoại tuyến” kèm theo số thứ tự gốc cây, nghi ngờ có thể những cây gỗ cũng bị cưa hạ trái phép nằm ngoài hành lang đường dây điện.

Tận thu gỗ dự án, cưa hạ thêm gỗ trái phép ảnh 3 Kiểm lâm nói chưa biết "ngoại tuyến" này là ai ghi, và sẽ cho kiểm tra

Về vấn đề này, ông Bùi Quốc Đổng cho biết, ông không rõ hàng chữ “ngoại tuyến” và số thứ tự gốc cây mà phóng viên nêu được đơn vị nào ghi và với mục đích gì. Hạt Kiểm lâm huyện sẽ cho người vào hiện trường kiểm tra, xác minh lại.

Được biết, UBND huyện Kon Plông đã giao cho Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an điều tra, xác minh vụ phá rừng ở lô 4, khoảnh 4, tiểu khu 497, thuộc rừng Cộng đồng thôn Vi Chring bảo vệ nói trên.

Tin cùng chuyên mục