Tặng quà học sinh mồ côi vì Covid-19

Ngày 11-2, tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Củ Chi đã diễn ra buổi lễ trao tặng quà cho các em học sinh mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Tham dự có các ông: Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM; Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM; Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Về phía lãnh đạo huyện Củ Chi có bà Võ Thị Kiều Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Dương Văn Duyên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Tại buổi lễ, ông Trần Xuân Điền đã trao 22 triệu đồng đến 11 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 (mỗi em được nhận 2 triệu đồng). Các em mồ côi cha hoặc mẹ trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư tại TPHCM, hiện đang học các khối lớp từ 1 đến 12.

Tặng quà học sinh mồ côi vì Covid-19 ảnh 1 Các phần quà sẽ giúp các em học sinh mồ côi vì Covid-19 có điều kiện tiếp tục học tập

Số tiền trao tặng được Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM trích từ phần tiền thưởng của đơn vị nhận Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 – năm 2021 đối với công trình Ứng dụng di động “Tìm người thân”, “Danh sách người dân mất vì đại dịch Covid-19”, mà đơn vị là một trong những đồng tác giả của công trình.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Trần Xuân Điền bày tỏ hy vọng món quà này sẽ chia sẻ phần nào sự khó khăn của gia đình các em, và giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.          

Tin cùng chuyên mục