Tàu cá gặp nạn, 3 ngư dân bị thương và 1 ngư dân rơi xuống biển

Tàu cá bị sóng biển đánh sập cabin khiến 3 ngư dân bị thương và 1 ngư dân rơi xuống biển khi đang hành nghề ở vùng biển Quy Nhơn.
Trưa 19-12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, đã nắm được thông tin về tàu cá, cùng 6 ngư dân đang gặp nạn khi đánh bắt tại vùng biển cách TP Quy Nhơn (Bình Định) 454 hải lý về hướng Đông.
Theo đó, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày (19-12), các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định nhận được thông tin trực tiếp từ tàu cá BĐ 95966 TS thông báo về việc tàu cá BĐ 96055 TS, đang đánh bắt tại vùng biển cách TP Quy Nhơn 454 hải lý về hướng đông thì bị sóng đánh sập cabin.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn ngoài biển đã làm 3 ngư dân bị thương, 1 ngư dân rơi xuống biển.
Hiện máy móc trên tàu cá BĐ 96055 TS bị hư không liên lạc được, tàu đang thả trôi trong điều kiện thời tiết gió cấp 6 cấp 7.
Lực lượng chức năng cho biết, hiện tại tàu BĐ 95966 TS đang chạy tới hỗ trợ và ứng cứu các ngư dân bị nạn.
*Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, hiện có 3 tàu đang tránh trú ở đảo Song Tử Tây (tàu BĐ 95641 TS và tàu BĐ 95649 TS của Ngô Văn Bảnh, tàu BĐ 96622 TS của Nguyễn Xuân Sang, cùng ở huyện Hoài Nhơn) và 2 tàu đang thả neo (tàu BĐ 95508 TS của Nguyễn Thị Tận, tàu BĐ 97890 TS của Nguyễn Văn Thắm cùng ở huyện Hoài Nhơn) đang trong vùng nguy hiểm của gió bão số 15.
Trước đó, chiều 18-12, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Cục lãnh sự Bộ ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho 22 tàu/226 lao động của huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang hoạt động vùng biển giáp ranh Malaysia trú tránh bão số 15. 

Tin cùng chuyên mục