Tàu chiến Hàn Quốc tới Ghana cứu thủy thủ bị cướp biển bắt cóc

Tàu khu trục Munmu the Great chở 30 thành viên đặc nhiệm chống cướp biển UDT/SEAL của Hải quân Hàn Quốc đã tới vùng biển Ghana hôm nay 15-4.

Tàu đánh cá 500 tấn Marine 711 đăng ký tại Ghana, thủy thủ đoàn khoảng 40 người Ghana và 3 người Hàn Quốc, đã bị cướp biển tấn công ở vùng biển Tây Phi, bắt đi 3 thủy thủ Hàn Quốc vào ngày 26-3.

Tàu Munmu the Great 4.400 tấn trang bị các trực thăng đa chức năng Lynx, thuộc đơn vị chống cướp biển Cheonghae, đang tham gia chiến dịch quốc tế chống cướp biển tại vịnh Aden, đã được Hải quân Hàn Quốc điều tới Ghana ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Tàu chiến Hàn Quốc tới Ghana cứu thủy thủ bị cướp biển bắt cóc ảnh 1 Tàu khu trục Hàn Quốc Munmu Great tham gia chống cướp biển ở vịnh Aden. Ảnh: US NAVY

Hồi năm 2011, đơn vị chống cướp biển Cheonghae đã tấn công giải cứu thành công thủy thủ đoàn một tàu hàng Hàn Quốc bị cướp biển Somalia bắt cóc, Yonhap cho biết.

Tin cùng chuyên mục