Ban Quản lý KCN Trảng Bàng cho biết, tính đến tháng 7-2006 đã có 102 dự án đầu tư được cấp phép hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 181,7 triệu USD và 667,82 tỷ đồng. Hiện tại đã có 78 dự án đi vào sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 144,48 triệu USD và 224,50 tỷ đồng.
Được biết tại KCN Trảng Bàng hiện có 16.000 lao động làm việc với mức thu nhập bình quân khoảng 1 triệu đồng/tháng, trong đó lao động nữ chiếm 61%, lao động tại địa phương chiếm 68%.
Y.K.
Quảng Ngãi: Còn 510 hộ dân tộc thiểu số chưa được hưởng Chương trình 134
Theo đề án của tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có trên 11 ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 6 huyện miền núi được thụ hưởng Chương trình 134 của Chính phủ. Tuy nhiên, do khâu điều tra ban đầu chưa đúng thực tế nên còn bỏ sót trên 510 hộ không được thụ hưởng chương trình này. Trong đó huyện Tây Trà bỏ sót trên 300 hộ. Đặc biệt, đã bỏ sót toàn bộ thôn Trà Linh xã Trà Lãnh với gần 110 hộ.
ANH VINH
Quảng Bình: Hoa Kỳ giúp phát triển trồng rừng
Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã FFI, văn phòng Quảng Bình cho biết, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông qua tổ chức này viện trợ cho dự án phát triển bền vững vườn rừng tại Quảng Bình với tổng số tiền giai đoạn 1 là 400.000 USD.
Dự án đã hỗ trợ cho người dân miền núi Quảng Bình hơn 300.000 cây giống trồng rừng và cây ăn quả trồng vườn. FFI tại Quảng Bình đã giao cho dân quản lý hơn 350ha rừng, thành lập 4 tổ bảo vệ rừng, mỗi tổ có từ 6 đến 10 người, được FFI hỗ trợ mỗi tổ 50 triệu đồng.
Dự án vườn rừng phát triển bền vững này sẽ kết thúc giai đoạn 1 vào năm 2007. Giai đoạn 2 đã được thông qua với tổng số tiền tương đương giai đoạn 1.
MINH PHONG
Cả nước có gần 15.000 làng nghề thủ công
Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) cho biết, Việt Nam hiện có 14.940 làng nghề thủ công tập trung nhiều nhất ở vùng đồng bằng Bắc bộ (chiếm 2/3 tổng số).
Trong đó, có 300 làng nghề truyền thống như lụa Vạn Phúc (Hà Tây), gốm Bát Tràng (Hà Nội), đúc đồng Dương Xuân (Huế), đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng), đá Bửu Long (Đồng Nai), tranh sơn mài Tương Bình Hiệp (Bình Dương)... Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủ công là khoảng 700 triệu USD.
Tuy nhiên, sau khi triển khai một số dự án phát triển du lịch liên quan đến nghề thủ công, Tổng cục Du lịch nhận thấy, các sản phẩm của làng nghề thủ công còn thiếu tính hẫp dẫn và tính cạnh tranh. Lòng hiếu khách, ngôn ngữ bán hàng, hình thức quản lý kinh doanh ở nhiều địa phương chưa được nhận thức đúng và coi trọng, nên chưa thu hút được du khách.
XUÂN ANH