Thanh tra sữa và nguyên liệu sữa tại TPHCM: Phần nhiều xuất xứ từ Trung Quốc

Thanh tra sữa và nguyên liệu sữa tại TPHCM: Phần nhiều xuất xứ từ Trung Quốc

Ngày 25-9, tiếp tục đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra sữa và nguyên liệu sữa, nhất là loại có xuất xứ từ Trung Quốc sau những lo ngại về hóa chất melamine có trong sữa gây bệnh sạn thận, Đoàn thanh tra Bộ Y tế đã khẩn cấp kiểm tra đối với các doanh nghiệp nhập khẩu sữa tại TPHCM.

Nhập khẩu sữa từ Trung Quốc nhưng... quá cảnh!

Thanh tra sữa và nguyên liệu sữa tại TPHCM: Phần nhiều xuất xứ từ Trung Quốc ảnh 1

Sữa YiLi của Trung Quốc được phân phối tại thị trường Việt Nam đã chính thức được công bố nhiễm hóa chất melamine. Ảnh: Tg.L

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 25-9, đoàn thanh tra của bộ do Phó Chánh thanh tra Bùi Đức Phong làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến sữa và nguyên liệu sữa, sản phẩm từ sữa, trong đó chú trọng đến sữa và nguyên liệu sữa có xuất xứ Trung Quốc trên địa bàn TPHCM.

Tại Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ và Quảng cáo Đại Kim Minh (61 đường Độc Lập, P.Tân Thành, Q.Tân Phú), đoàn thanh tra đã kiểm tra các hóa đơn chứng từ nhập khẩu sữa từ Trung Quốc của công ty này. Theo các chứng từ được xuất trình, công ty trên đã nhập sữa đặc có đường từ Trung Quốc, sau đó quá cảnh về Việt Nam và tiếp tục làm các thủ tục vận chuyển, xuất qua Campuchia.

Đại diện công ty cho biết số lượng sữa được nhập quá cảnh là cho Công ty New Luck Trading ở Phnôm Pênh, Campuchia với hơn 2,3 tấn sữa đặc có đường có xuất xứ từ Trung Quốc. Lô hàng này được nhập thông qua cảng Cát Lái, TPHCM và sau đó vận chuyển sang Campuchia vào cuối tháng 6-2008.

Sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng đã thanh tra đối với Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu (tòa nhà Etown2, 364 Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình). Tại thời điểm thanh tra, đại diện công ty đã xuất trình hồ sơ chứng từ cho thấy công ty đã nhập sữa tươi nguyên kem (Full Cream Milk Powder) từ Công ty Longcom Enterprise Ltd... (Trung Quốc).

Hiện Thanh tra Sở Y tế đang thu thập chứng cứ về việc phân phối loại sữa trên của công ty và lấy mẫu để nghiệm hóa chất melamine.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng đã thanh tra Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Á Việt (73-75D phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú). Sản phẩm do công ty này sản xuất là sữa bột dinh dưỡng gói loại 400g với 7 nhãn hiệu. Tất cả các sản phẩm sữa này đã được công ty phân phối rộng khắp các tỉnh miền Tây như An Giang, Cần Thơ, Bến Tre… và đã ký gửi tại 76 nhà sách, siêu thị, trường mầm non tư thục trên địa bàn TPHCM.

Điều đáng nói, tại thời điểm thanh tra, phía công ty đã xuất trình hóa đơn mua nguyên liệu sữa từ Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu với nguyên liệu sữa Full Cream Milk Powder có xuất xứ Trung Quốc…

Cảnh giác sữa Trung Quốc nhưng nhãn mác nước khác

Quá tải xét nghiệm hóa chất melamine

Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM, cho biết sau khi Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra đồng loạt các mẫu sữa để tìm chất melamine, viện đã cho 3 labo xét nghiệm hoạt động hết công suất.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Mai, một mẫu sữa sau quá trình phân tích, sàng lọc để tìm ra chất melamine phải mất hơn 3 giờ. Trong khi đó, hiện nay viện đã tiếp nhận hơn 300 mẫu sữa từ các đoàn thanh tra, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa gửi đến nên… quá tải.

Trước đó, tại buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM cùng các thành viên tham gia đoàn thanh tra nói trên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế Bùi Đức Phong cho biết nguyên tắc của đợt thanh tra này là buộc tạm ngưng ngay việc lưu hành sản phẩm sữa và nguyên liệu sữa có xuất xứ từ Trung Quốc để chờ kết quả kiểm nghiệm hóa chất melamine.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng cho rằng hiện đầu mối để xác minh các doanh nghiệp có nhập khẩu sữa và nguyên liệu sữa từ Trung Quốc gồm: Hải quan TPHCM, Trung tâm 3, Viện Vệ sinh y tế công cộng và Trung tâm Kiểm định VinaControl. Theo BS Mai, hiện Viện Vệ sinh y tế công cộng đã xác định được 58 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu sữa và nguyên liệu sữa từ 26 quốc gia (trong đó có cả Trung Quốc) thông qua viện này.

Ngoài ra, báo cáo của Hải quan TP cũng cho thấy từ đầu năm đến nay đã có 13 công ty tại TPHCM đã nhập khẩu sữa có nguồn gốc nước ngoài thông qua Hải quan. Tuy nhiên, vấn đề mà BS Mai lo ngại là việc nhập khẩu sữa và nguyên liệu sữa phi mậu dịch.

Đặc biệt, cần chú ý đến các mặt hàng sữa và nguyên liệu sữa có xuất xứ từ Trung Quốc qua các nước khác và thay đổi nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ để nhập về Việt Nam.

Theo BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tính từ ngày 15-9 đến nay, thanh tra sở đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu tại 60 cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến sữa và nguyên liệu sữa. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có Công ty TNHH Kim Ấn (quận Phú Nhuận) nhập khẩu sữa YiLi từ Trung Quốc chính thức có kết quả kiểm nghiệm nhiễm hóa chất melamine.

Liên quan đến việc tự công bố tiêu chuẩn sản phẩm sữa, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Trưởng phòng quản lý VSATTP Sở Y tế cho biết tính đến ngày 25-9 đã có 111 cơ sở đóng trên địa bàn TPHCM đã thực hiện công bố tiêu chuẩn. 

TƯỜNG LÂM

21 mẫu sữa được xét nghiệm không phát hiện có melamine

(SGGP). – Ngày 25-9, Viện Dinh dưỡng quốc gia đã có báo cáo số 787/VĐ-TTKN gửi Thanh tra Bộ Y tế và Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo kết quả kiểm nghiệm hàm lượng melamine trong 21 mẫu sản phẩm sữa của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế, siêu thị Big C, kiốt 177A-B1 chợ Đồng Xuân và nguyên liệu sữa Milk Flavor xuất xứ của Trung Quốc, không có nhãn phụ ghi tiếng Việt do Thanh tra Bộ Y tế thu trong đợt kiểm tra từ ngày 15 đến 17-9.

Báo cáo do TS Lê Danh Tuyền, Phó Viện trưởng ký cho biết, cả 21 mẫu sữa và sản phẩm nguyên liệu sữa này đều không phát hiện hàm lượng melamine.

Cùng ngày, đoàn thanh tra của Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần Hóa chất Châu Á Hà Nội, một đơn vị chuyên kinh doanh các loại hóa chất, phụ gia dược phẩm, thực phẩm.

Ông Dương Hữu Hiếu, Giám đốc công ty cho biết, tất cả các sản phẩm đang kinh doanh của công ty đều được nhập khẩu từ nước ngoài như Thái Lan, Malaysia, Phần Lan… công ty chưa bao giờ nhập các sản phẩm của Trung Quốc mà chỉ mua lại của các công ty khác.

Ông Hiếu cũng xác nhận, năm 2008, công ty đã nhập 25 tấn bột sữa nguyên kem của Công ty cổ phần Sữa Hà Nội và 2 tấn của Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu TPHCM đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất bán 29,775 tấn, trong đó có 2 tấn sữa tồn từ năm 2007 và hơn 27 tấn sữa đã mua lại của hai công ty trên. Toàn bộ số sữa trên được bán cho Công ty CP Anco, Công ty TNHH Như Hương và Công ty cổ phần Thực phẩm Thăng Long. Đặc biệt, ngày 23-9 công ty đã bán cho ông Nguyễn Văn Tâm ở Hoài Đức, Hà Nội 2.400 kg sữa bột nguyên kem là sản phẩm của Công ty Longcom Enterprise PID (Trung Quốc).

* Tin từ tỉnh Quảng Ninh chiều 25-9 cho biết, Đội QLTT số 4 (thị xã Móng Cái - Quảng Ninh) vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện 1.637 hộp sữa mang nhãn hiệu YiLi có xuất xứ Trung Quốc tại một đại lý kinh doanh sữa trên địa bàn thị xã Móng Cái.

Chủ đại lý sữa là bà Đoàn Thị Thu Hương, trú tại khu B, phường Ka Long (Móng Cái). Toàn bộ lượng sữa trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu, đã bị tịch thu toàn bộ lượng sữa để xử lý.

TR.KIÊN - PH.VĂN


Thông tin liên quan

- Về vụ sữa Trung Quốc có chất melamine vào Việt Nam: Sẽ thay đổi phương thức quản lý chất lượng thực phẩm 

- TPHCM: Nhiều điểm kinh doanh, sản xuất sữa sai phạm

- Sữa bột ngoại nhập: Có “chuẩn” nhưng không “kiểm”?

- Sữa YiLi có độc tố đã được tiêu thụ tại thị trường TPHCM

Tin cùng chuyên mục