54% cử tri bỏ phiếu sớm ủng hộ Tổng thống Obama

Reuters đưa tin, trước cuộc bầu cử Mỹ (6-11) đã có 2 kỷ lục được thiết lập. Ủy ban Bầu cử quốc gia cho biết tổng số tiền quyên góp riêng cho ghế ứng cử viên Tổng thống đến tối 25-10 đã vượt ngưỡng 2 tỷ USD so với 1,8 tỷ USD năm 2008. Số tiền đóng góp cao kỷ lục này phản ánh thái độ háo hức của cả các cử tri lẫn các tổ chức chính trị muốn tác động vào việc lựa chọn vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Reuters đưa tin, trước cuộc bầu cử Mỹ (6-11) đã có 2 kỷ lục được thiết lập. Ủy ban Bầu cử quốc gia cho biết tổng số tiền quyên góp riêng cho ghế ứng cử viên Tổng thống đến tối 25-10 đã vượt ngưỡng 2 tỷ USD so với 1,8 tỷ USD năm 2008. Số tiền đóng góp cao kỷ lục này phản ánh thái độ háo hức của cả các cử tri lẫn các tổ chức chính trị muốn tác động vào việc lựa chọn vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Với mức tiền quyên góp này, các chuyên gia dự báo cuộc tổng tuyển cử năm 2012 sẽ trở thành cuộc tổng tuyển cử tốn kém nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ hiện đại.

Kỷ lục thứ 2 là lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm có thể lên tới 40%. Theo điều tra của Reuters/Ipsos, trong số những cử tri quyết định đi bỏ phiếu sớm có 54% cho biết họ bỏ phiếu ủng hộ ông Obama làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ 4 năm.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục