Miền Đông Ukraine chính thức bị trừng phạt

Theo nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU), các biện pháp trừng phạt của tổ chức này nhằm vào 13 cá nhân và 5 thực thể liên quan các cuộc bầu cử do lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine tiến hành hồi đầu tháng này đã chính thức có hiệu lực. Như vậy, có tổng cộng 132 cá nhân bị cấm nhập cảnh và 28 thực thể bị đóng băng tài sản do liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU), các biện pháp trừng phạt của tổ chức này nhằm vào 13 cá nhân và 5 thực thể liên quan các cuộc bầu cử do lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine tiến hành hồi đầu tháng này đã chính thức có hiệu lực. Như vậy, có tổng cộng 132 cá nhân bị cấm nhập cảnh và 28 thực thể bị đóng băng tài sản do liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cùng ngày, giới chức Ukraine đã ra lệnh cấm các chuyến bay của Nga tới 2 thành phố Kharkov và Dnipropetrovsk, thuộc khu vực miền Đông do lực lượng nổi dậy kiểm soát, vì các lý do an toàn. Theo ông Antoniuk, lệnh cấm bay vô thời hạn này cũng được áp dụng đối với Hãng hàng không Dniproavia của Ukraine.

Hiện sân bay Lugansk đang bị tàn phá bởi cuộc giao tranh giữa lực lượng đối lập với các lực lượng Chính phủ Kiev, trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại sân bay Donetsk.

Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục