Chỉ huy quân đội Ai Cập ra tranh cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi ngày 27-3 cho biết ông đã từ bỏ quân đội để ra tranh cử tổng thống và tuyên bố sẽ đưa Ai Cập thoát khỏi tình trạng bị khủng bố. Tướng Sisi ra tranh cử tổng thống sau gần 9 tháng Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ.

 Dự kiến ông Sisi sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Theo AFP, Phong trào Anh em Hồi giáo của ông Morsi cảnh báo Ai Cập sẽ hỗn loạn dưới sự lãnh đạo của ông Sisi. Ứng cử viên Sisi được người dân Ai Cập tín nhiệm vì họ đã quá mệt mỏi do tình trạng bất ổn suốt 3 năm qua kể từ khi xảy ra cách mạng mùa xuân Ảrập lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Đối với những người Ai Cập, tình trạng bất ổn gây sợ hãi các nhà đầu tư và khách du lịch, một đòn mạnh đánh vào nền kinh tế. Vì vậy, quân đội được xem là tổ chức ổn định nhất của đất nước và ông Sisi có thể được các nước láng giềng vùng Vịnh ủng hộ.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục