* 2 thủ khoa đầu tiên của phía Nam đạt 30 điểm
* ĐH Bách khoa Hà Nội: 6 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối
Trong ngày hôm qua 29-7, có thêm 15 trường ĐH – CĐ trên cả nước đã công bố điểm thi tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2008. Đây là ngày có đến 12 thủ khoa đạt 30 điểm. Nhìn chung, các trường đều cho rằng kết quả điểm thi năm nay thấp!
Đại học Tây Nguyên (Đắc Lắc) là trường đầu tiên trong ngày công bố điểm. Năm nay trường có 21.881 thí sinh (TS) dự thi vào 31 ngành với các khối A, B, C, D1, T. Có 3.259 TS đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có 679 TS điểm từ 20. Thủ khoa của trường là TS Trịnh Thế Thành (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), SBD 9169, thi vào ngành y khoa với tổng điểm 3 môn thi đạt 28,5 điểm. Chỉ tiêu năm 2008 của trường 2.100 TS. Trường ĐH Y tế Công cộng chỉ có 120 chỉ tiêu nhưng có đến 1.658 TS dự thi.
Thủ khoa của trường là TS Đào Trung Hiếu (Hà Nội), SBD 563, đạt tổng điểm 3 môn 28,5. So với điểm chuẩn 22 như năm 2007 thì năm nay trường có đến 238 TS đạt điểm này. Như vậy, điểm thi của TS năm nay cao hơn năm ngoái, do đó dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng 1,5 điểm trở lên. Tương tự, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam chỉ có 220 cho một ngành duy nhất là bác sĩ y học cổ truyền nhưng có đến 3.558 TS dự thi. Theo đó, có 232 TS đạt 23,5 điểm trở lên. Thủ khoa năm nay của học viện là TS Đỗ Thị Mai Dung (Hà Tây), SBD 493, đạt tổng điểm 3 môn 28,5.
Hai thủ khoa của Học viện Tài chính là TS Nguyễn Thị Hậu, SBD 4450 và Nguyễn Thanh Tuyền, SBD 10198, cùng đạt 29,5 điểm. Trường CĐ Xây dựng số 3 có 2.757 TS dự thi. Có 1.172 TS đạt từ 13 điểm trở lên. Chỉ tiêu năm nay của trường là 800. Thủ khoa của trường là 2 TS cùng đạt 29 điểm, gồm Đào Cao Nam (Phú Yên), SBD 1718, thi vào ngành xây dựng cầu đường và Nguyễn Bá Can (Bình Định), SBD 141, thi ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
* Buổi chiều, đã có thêm nhiều trường ĐH – CĐ khác trên cả nước công bố điểm. Đặc biệt, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đã trở thành trường đầu tiên của phía Nam có 2 thủ khoa đạt tổng điểm 3 môn 30, được máy tính làm tròn từ 29,75 điểm. Đó là TS Nguyễn Phú Cường, SBD 5490, thi khối A ngành CNTT (HS Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐH Quốc gia TPHCM) đạt điểm 3 môn 29,75: Toán 10, Lý 10, Hóa 9,75 và Nguyễn Tử Mạnh Cường, SBD 22381, thi khối B ngành Công nghệ sinh học (Trường chuyên Ban Mê Thuột, Đắc Lắc) có điểm 3 môn lần lượt là Sinh 9,75, Toán 10, Hóa 10. Điểm chuẩn dự kiến của trường dành cho học sinh phổ thông - Khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. ĐH Kiến trúc TPHCM năm nay có hơn 13.442 TS dự thi các khối A, H, V và chỉ tiêu năm nay là 1.075 TS cho 6 ngành.
Theo kết quả, trường có 2 thủ khoa đạt 27,5 điểm (làm tròn từ 27,25). Đó là TS Bùi Trung Thành, SBD KTS A 1155 đạt tổng điểm 3 môn 27,25 (Toán 9,75, Lý 9,5, Hóa 8) và TS Võ Tường Đan, SBD KTS A 237, đạt 27,25 điểm (Toán 9, Lý 9 và Hóa 9,25). Trong đó, TS cao điểm nhất ở khối V là TS Nguyễn Đình Nhật Hoàng, SBD KTS V 1000, tổng điểm 3 môn là 27 (làm tròn từ 26,75 điểm).
* Sau nhiều ngày chờ đợi, chiều hôm qua ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã hoàn tất công tác chấm thi và chính thức công bố điểm. Trường có đến 6 TS đạt điểm tuyệt đối 30. Ngoài ra, trường còn có 9 TS đạt tổng điểm 3 môn 30, được máy tính làm tròn từ 29,75 điểm. Trong kỳ tuyển sinh năm nay, toàn trường có gần 200 điểm 10 (Lý có 95 điểm 10, Hóa 96 điểm 10). Dự kiến điểm chuẩn khối A là 21 (thấp hơn năm ngoái 2 điểm) và khối D 24 điểm. ĐH Kiến trúc Hà Nội có 2 thủ khoa khối A đạt 27,5 điểm.
Thủ khoa khối A là Đặng Vũ Anh, SBD 2746 và Phạm Nghi Trường, SBD 9013 cùng đạt 27,5 điểm. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở I và Cơ sở II) có 2 thủ khoa cùng đạt 29 điểm: TS Nguyễn Đức Thuần, SBD 2678 có điểm 3 môn là Toán 9,75, Lý 9,75, Hóa 9,5 và TS Trần Anh Ngọc, SBD 1977 có điểm 3 môn lần lượt là Toán 10, Lý 9,75, Hóa 9. Trong tổng số gần 2.000 TS dự thi vào trường, có tới trên 900 TS chỉ đạt dưới 10 điểm cho cả 3 môn thi. ĐH Kinh tế Quốc dân có 3 thủ khoa cùng được 30 điểm sau khi đã làm tròn. Đó là 3 thủ khoa khối A, Lê Thị Yên, Nguyễn Thị Vân Thiên và Đỗ Tiến Trung cùng được 30 điểm sau khi đã làm tròn từ 29,75. Thủ khoa của ĐH Điện lực Hà Nội là TS Nguyễn Như Quỳnh (Phủ Lý) có tổng điểm 3 môn 28 điểm. Toàn trường không có môn nào đạt điểm 10.
* Thủ khoa đạt 30 điểm đầu tiên của hệ CĐ là TS Nguyễn Văn Phương (Quảng Nam), số báo danh 985, thi vào ngành điều dưỡng đa khoa Trường CĐ Y tế Quảng Nam. Năm nay trường có 1.706 TS dự thi với chỉ tiêu 300 TS. Như vậy, đây là trường CĐ đầu tiên trong cả nước có TS thủ khoa đạt 30 điểm, được máy tính làm tròn từ 29,75 điểm (Sinh 10, Toán 9,75, Hóa 10). Trường CĐ Công nghiệp và xây dựng (Quảng Ninh) 1.482 TS dự thi. Chỉ tiêu năm nay của trường là 650 TS nhưng có đến 666 TS đạt điểm từ 14 trở lên, 138 TS đạt trên 20 điểm. Trường có 2 thủ khoa cùng đạt 28 điểm là TS Chu Văn Đoàn (Hưng Yên), SBD 445 và TS Nguyễn Hữu Lợi (Thái Bình), SBD 1072. Thủ khoa của CĐ Sư phạm Kon Tum là TS Nguyễn Thành Lợi (tỉnh Kon Tum), SBD 79, đạt tổng điểm 3 môn 26,5.
Như vậy tính đến nay, cả nước đã có 48 trường ĐH-CĐ công bố điểm. Có 10 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối: ĐH Bách khoa Hà Nội 6 TS, Trường ĐH Ngoại thương 3 TS và ĐH Y Thái Bình có 1 TS. Ngoài ra có 9 thủ khoa 29,75 điểm và được máy tính làm tròn thành 30 điểm: ĐH Hàng hải có 1 TS, ĐH Xây dựng Hà Nội có 1 TS và ĐH Dược Hà Nội có 2 TS, ĐH Kinh tế Quốc dân 3 TS, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM 2 TS. Trong khi đó, có 1 thủ khoa duy nhất hệ CĐ đạt 30 điểm.
THANH HÙNG
Theo lịch trình tuyển sinh năm 2008 mà Bộ GD-ĐT quy định, trước ngày 1-8, các trường ĐH, CĐ phải hoàn tất việc chấm thi và công bố điểm thi cho TS. Trước ngày 5-8, các trường phải chuyển xong dữ liệu điểm thi về Bộ GD-ĐT và gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho TS. Tuy nhiên, ngày 29-7, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Phó ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 (Bộ GD-ĐT), cho biết đến thời điểm này bộ mới chỉ nhận được dữ liệu điểm thi của khoảng 1/10 số trường có tổ chức thi. Bên cạnh nhiều trường sớm hoàn tất chấm thi, một số trường (đặc biệt là các trường CĐ), khá chậm chạp trong khâu này. Bộ đang tiếp tục đốc thúc các trường hoàn thành chấm thi, gửi dữ liệu về bộ đúng thời hạn để thống kê khoa học, phân tích làm cơ sở cho Hội đồng điểm sàn bàn thảo và xác định mức sàn các khối. Thời điểm Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn cũng sẽ như năm 2007, dự kiến vào ngày 8-8. A.NHI |