Quá trình khám bệnh, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân tỉnh, sốt, đau và hạn chế cử động tay trái, cổ gượng. Ngoài ra, bệnh nhân cho hay hành nghề bán thịt heo và có tiền căn tăng huyết áp. Do đó, bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do liên cầu khuẩn heo và được điều trị nội khoa với kháng sinh Ceftriaxone trong 14 ngày, hiện đã xuất viện.
Bác sĩ Nguyễn Phước Lan Anh khuyến cáo, người dân nên chọn mua thịt heo đã qua kiểm định của cơ quan thú y; tránh mua thịt có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề; không ăn thịt heo chết, các món tái, đặc biệt là tiết canh heo.
Các tin, bài viết khác
-
Ngày 24-5, 20 tỉnh thành không có ca mắc mới, thêm 6.495 người khỏi Covid-19
-
Phát hiện 2 sản phẩm tăng sức mạnh “quý ông” chứa chất cấm nguy hại
-
Tách thành công 2 bàn tay dính ngón cho bé 19 tháng tuổi
-
Cảnh báo tình trạng ngộ độc ma túy nước biển
-
TPHCM: Số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng chưa có dấu hiệu chững lại
-
Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 2
-
TPHCM thí điểm mô hình dưỡng lão theo hình thức xã hội hóa
-
Gỡ vướng thiếu thuốc phóng xạ trong tầm soát ung thư
-
Nghiên cứu tiêm vaccine mũi 4 cho các đối tượng tuyến đầu đã suy giảm miễn dịch
-
Đề nghị tiếp tục thanh toán BHYT các dịch vụ thực hiện bằng máy mượn, máy đặt