Tuyển sinh lớp 10 công lập ở TPHCM
Ngày 4-4, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM công bố sẽ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2017-2018 trên 63.000 chỉ tiêu, tăng 1.000 chỉ tiêu so với năm học trước. Tuy nhiên, năm nay số lượng học sinh tốt nghiệp THCS ở TPHCM tăng thêm 15.000 em, nên dự báo áp lực cạnh tranh sẽ gay gắt hơn.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng (quận 10) trao đổi với cô giáo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhu cầu tăng chỗ học quá lớn
Trong các trường THPT công lập được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thì trường Hùng Vương cao nhất với 1.125 chỉ tiêu, Mạc Đĩnh Chi 1.020 em, Gia Định 1.020 chỉ tiêu. Các trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn 900 học sinh là Marie Curie, Nguyễn Trung Trực, Trần Phú, Tây Thạnh... Nhìn chung, các trường THPT thuộc tốp trên, tốp giữa vẫn giữ chỉ tiêu ổn định, ít thay đổi so với năm trước. Hơn nữa, hướng tới mục tiêu giảm sĩ số để nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, một số trường ở nội thành phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Vì thế, theo dự báo của các chuyên gia giáo dục, số học sinh lớp 9 năm nay tăng cao sẽ khiến cuộc đua cạnh tranh vào lớp 10 các trường có thương hiệu, tốp trên và tốp giữa sẽ gay gắt, điểm chuẩn sẽ tăng cao.
Đây là năm đầu tiên TPHCM tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp cho khối lớp 10 công lập, nhằm đảm bảo lộ trình học xuyên suốt cho học sinh đã học chương trình Cambridge từ bậc THCS. Theo đó, 4 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định, THPT Trưng Vương sẽ triển khai tuyển sinh chương trình này theo nguyện vọng đăng ký của học sinh, các em sẽ học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết năm nay số học sinh học chương trình tiếng Anh tích hợp tốt nghiệp THCS không nhiều, nên TP chỉ triển khai tuyển sinh lớp 10 chương trình này tại 4 trường trên với tổng chỉ tiêu là 270 em.
Cách tuyển sinh là căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và điểm thi Chương trình Cambridge, số học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào một trong bốn trường theo thứ tự điểm tuyển. Cụ thể, cách tính điểm tuyển: (điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 x 2) + (điểm trung bình của Chương trình Cambridge), trong đó điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 có tính đến chế độ ưu tiên, khuyến khích. Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT bình thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.
20.000 học sinh không trúng tuyển lớp 10 sẽ học gì?
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay, TP có khoảng 81.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 15.000 em so với năm trước. Con số này mỗi năm tăng cao hơn là do áp lực tăng dân số cơ học ở TPHCM ngày một lớn. Trong khi đó, năm nay các trường THPT công lập chỉ có thể tiếp nhận trên 63.000 học sinh (chiếm tỷ lệ 77% tổng số học sinh lớp 9 hiện có). Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết: “So với năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 giảm 3%. Đây là mục tiêu mà TP đặt ra nhằm đẩy mạnh chủ trương phân luồng học sinh sau tốt nghiệp bậc THCS. Phấn đấu đến năm 2020, TP sẽ có 30% học sinh học xong bậc THCS chuyển sang ngã rẽ học nghề ở các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp”. Như thế, con số còn khoảng 20.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng không vào được lớp 10 công lập, có thể vào học ở các trường THPT ngoài công lập (21.000 chỉ tiêu), trung tâm giáo dục thường xuyên (12.000 chỉ tiêu). Bên cạnh đó, nếu chọn học nghề ở các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp (có 40.000 chỉ tiêu), thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên miễn học phí 100%. Cũng theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm ngoái, nhờ công tác tư vấn, tuyên truyền hiệu quả, đã có 10.000 học sinh tốt nghiệp THCS không đăng ký dự thi vào lớp 10 và chọn con đường học nghề phù hợp với sức học, hoàn cảnh gia đình.
Tư vấn về việc chọn nguyện vọng vào lớp 10 sao cho phù hợp, ông Nguyễn Tiến Đạt lưu ý học sinh, phụ huynh nên cân nhắc, xem xét kỹ các điều kiện để chọn nơi học, di chuyển thuận tiện. Đừng vì mục tiêu “phải đậu lớp 10 công lập” mà chọn nguyện vọng ở trường THPT quá xa nơi ở và sau đó phải bỏ học vì đi lại bất tiện, tốn kém thời gian. Hơn nữa, việc chuyển trường học cũng rất nan giải…
|
KHÁNH BÌNH