Thiếu tướng Trần Đức Tài kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19

Chiều 21-5, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các Trạm thu phí Long Phước (Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), Quốc lộ 1A (trước Trường ĐH An Ninh) và chân Cầu Đồng Nai.

Thiếu tướng Trần Đức Tài kiểm tra công tác triển khai lực lượng, phương tiện, trang bị hậu cần, công tác phối hợp với các lực lượng công an TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Thiếu tướng Trần Đức Tài kiểm tra công tác triển khai lực lượng, phương tiện, trang bị hậu cần, công tác phối hợp với các lực lượng công an TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường cửa ngõ vào TPHCM giữa lực lượng Công an TPHCM và các lực lượng liên quan.

Thiếu tướng Trần Đức Tài kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 ảnh 1 Thiếu tướng Trần Đức Tài thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Ảnh: VĂN MINH
Thông qua kiểm tra đợt này, Công an TPHCM kịp thời phát hiện những hạn chế của các đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt, trạm kiểm soát trên địa bàn TPHCM. Đồng thời kịp thời động viên, thăm hỏi và kích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ và thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Đức Tài và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra công tác triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hậu cần, công tác phối hợp với các lực lượng của TPHCM.

Thiếu tướng Trần Đức Tài kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 ảnh 2 Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Ảnh: VĂN MINH
Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng thăm hỏi đời sống sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng đang ngày đêm bám chốt, trạm kiểm soát. Dịp này, Công an TPHCM dành tặng mỗi chốt, trạm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà để hỗ trợ các lực lượng đảm bảo đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Trước đó, Giám đốc Công an TPHCM đã ký văn bản triển khai kế hoạch kiểm tra công tác triển khai và vận hành các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM với 5 tổ công tác thực hiện việc kiểm tra tại 12 chốt, trạm kiểm soát cấp thành phố. Thời gian thực hiện kể từ ngày 20-5 đến khi có quyết định của UBND TPHCM về việc tạm dừng triển khai các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục