Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 -  27-7-2018), sáng 20-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước anh linh của Người, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; tri ân tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường chiến lược 15A - cung đường độc đạo Truông Bồn là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. 

Phát hiện được vị trí chiến lược của Truông Bồn, từ năm 1964 - 1968, đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá với gần 20.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Trong cuộc “đọ sức” với bom đạn của giặc Mỹ tại “tọa độ lửa” Truông Bồn, hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ của 9 Đại đội Thanh niên xung phong, thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã cùng với các lực lượng của quân và dân ta ngày đêm bám trụ và chiến đấu ngoan cường với lòng quả cảm; với ý chí và quyết tâm sắt đá đã lập nên những chiến công, những kỳ tích nơi đây. 

Để có được chiến thắng đó, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), sáng 20-7, đoàn công tác do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương hoa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho các đối tượng người có công Quảng Trị, trong đó có 20 suất được đồng chí Phạm Minh Chính trao tặng trực tiếp tại TP Đông Hà. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ảnh 2 Đồng chí Phạm Minh Chính thăm hỏi và tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách tại Quảng Trị
* Ngày 20-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ truy điệu và cải táng 85 bộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo tỉnh Prây-veng và tỉnh Pô-sát (Vương quốc Campuchia); lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân huyện Tam Nông. 

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân đã tổ chức cải táng 85 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Từ năm 2001 đến nay, đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp triển khai 17 đợt tìm kiếm, đã có 1.713 bộ hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã được cất bốc, hồi hương.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ cải táng 168 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Theo UBND tỉnh An Giang, thời gian qua, các ngành chức năng thuộc Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã nỗ lực, tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, thực hiện đào hàng ngàn vị trí hố, nhiều mét khối đất, đá… với quyết tâm tìm đồng đội. Qua đó, đã cất bốc được 168 hài cốt liệt sĩ; trong đó, ở Campuchia là 130 hài cốt, trong nội địa là 38 hài cốt…

* Ngày 20-7, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Lời tri ân” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018). 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh giới thiệu trong trưng bày chuyên đề được chia làm 2 nội dung: “Lời tri ân” và “Trọn một lời thề” nhằm giúp khách tham quan hiểu hơn về sự tàn khốc của chế độ nhà tù thực dân, đế quốc, cùng với câu chuyện kể đầy xúc động về những người con trung hiếu đã hiến dâng trọn cuộc đời để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Trưng bày chuyên đề “Lời tri ân” sẽ mở cửa đón khách tới tham quan tìm hiểu tới hết ngày 10-9 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục