Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Brunei Darussalam

Chiều 10-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Brunei, bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thái tử kế vị Brunei Al-Muhtadee Billah trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thái tử kế vị Brunei Al-Muhtadee Billah trên bục danh dự, thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm ý nghĩa

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân thăm chính thức Brunei Darussalam được tổ chức ngay tại sân bay do Thái tử kế vị Brunei Al Muhtadee Billah chủ trì. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Đây là chuyến thăm Brunei đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới và là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Brunei sau 15 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei phát triển tốt đẹp. Hai nước đã hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 500 triệu USD trước thời hạn năm 2025. Brunei đứng thứ 26/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 971 triệu USD tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Việt Nam-Brunei tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, hợp tác biển, giao lưu nhân dân... tiếp tục được chú trọng phát triển. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong đó có vấn đề Biển Đông; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hiệp quốc, ASEAN, APEC...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, nhân viên Đại Sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, nhân viên Đại Sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei

Dự kiến trong ngày 11-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Quốc vương Brunei, làm việc tại một doanh nghiệp tiêu biểu của Brunei, tiếp, tọa đàm với một số doanh nghiệp lớn của Brunei.

Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số

Trước đó, sáng 10-2, trong chương trình thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. Tại diễn đàn, Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động Singapore Tan See Leng đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai nước rất sôi động. Singapore giữ vững vị trí dẫn đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 3.032 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 70,39 tỷ USD. Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp cũng thảo luận sâu về các vấn đề được coi là mấu chốt để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo; mong muốn tiếp tục, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với quyết tâm của hai bên và trên hết là tình hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước, hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam-Singapore, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hai nước chứng kiến lễ trao các quyết định, thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan, địa phương hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong. Hai bên nhất trí cần trao đổi tăng cường cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ để rà soát và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước.

Tin cùng chuyên mục