
(SGGPO). - Chiều nay 26-1, trao đổi với phóng viên Báo SGGP điện tử, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị đang triển khai lắp đặt bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Ga Huế, Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế, Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) và Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Bản đồ khảng định chủ quyền Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Ga Huế.
Tại mỗi điểm nêu trên được bố trí các tấm bản đồ lớn gồm: Đại Nam nhất thống toàn đồ (xuất bản 1834, dưới triều Minh Mạng), An Nam đại quốc họa đồ (năm 1838), Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (năm 1904, thời nhà Thanh), bản đồ các đài khí tượng Đông Dương (năm 1940). Tất cả các bản đồ được chú thích bằng tiếng Việt, Trung, Anh để người dân, du khách trong và ngoài nước dễ dàng nắm bắt thông tin.

Châu bản khẳng định chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa có chuẩn y của vua Bảo Đại do nhà nghiên cứu Phan Thuận An sưu tầm.
Trước đó, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên - Huế tổ chức gắn tên đường Hoàng Sa tại thị trấn ven biển Thuận An, huyện Phú Vang. Tuyến đường dài 2km, điểm đầu nối với đường Nguyễn Văn Tuyết, điểm cuối giáp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An.

Đại diện làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế hiến tặng văn bản khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cho cơ quan chức năng.
|
Văn Thắng