Thượng viện Mỹ phê chuẩn gói cải cách thuế của tổng thống

Ngày 2-12, sau cuộc họp kéo dài, với tỷ lệ sát sao 51 phiếu ủng hộ so với 49 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua chương trình cải cách thuế được đánh giá là tham vọng nhất trong 31 năm qua, qua đó mở đường cho Tổng thống Donald Trump hướng tới mục tiêu cải tổ toàn diện hệ thống thuế của nước này. 
Từ tuần tới, các nghị sĩ thuộc hai viện Quốc hội Mỹ sẽ phải cùng bàn thảo để thống nhất các nội dung trong một văn bản duy nhất. Dự luật hợp nhất sẽ phải được thượng viện và hạ viện phê chuẩn trước khi trình tổng thống ký ban hành. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong muốn hoàn tất tiến trình nói trên trong năm nay. 
Thượng viện Mỹ phê chuẩn gói cải cách thuế của tổng thống ảnh 1 Ảnh minh họa: Reuters.
 Trước khi được thượng viện thông qua, dự luật dài 479 trang này đã có những thay đổi nội dung vào phút chót. Với kế hoạch cải cách này, các nghị sĩ đảng Cộng hòa muốn trong 10 năm tới nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, nợ công hiện đã lên tới 20.000 tỷ USD sẽ phải tăng thêm 1.400 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục