Tiềm năng một khu du lịch sinh thái

Tiềm năng một khu du lịch sinh thái

Chiếc vỏ lãi từ từ lách vào con kinh nhỏ. Những hàng tràm hiện ra phía trước. Thi thoảng, những con cò ven kinh đang kiếm mồi giật mình vì tiếng máy nổ cất cánh bay đi. Đi giữa rừng tràm huyện Vị Thủy (Hậu Giang), song người ta lại liên tưởng đến những khu rừng ở một vùng đệm nào đó của U Minh Thượng.

Tiềm năng một khu du lịch sinh thái ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khảo sát rừng tràm ở Đội 8 - huyện Vị Thủy.

Dừng lại ở một vạt rừng tràm, thân tràm thẳng đứng cao vút, tôi đoán ít ra cũng 6-7 tuổi. Thật bất ngờ khi nghe anh Chín Đồng (Nguyễn Văn Đồng), Giám đốc Sở NN&PTNT giới thiệu với anh Hai Hùng (Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Sở Thương mại - Du Lịch): Tràm chỉ mới gần 3 tuổi, giống tràm Úc này mau lớn cực kỳ. Đây là những cây tràm được dặm cấy lại sau khi tách tỉnh.

Hai Hùng có vẻ “khoái chí”, cứ mân mê mấy gốc tràm Úc rồi nhướng mày cười với Chín Đồng. Dường như anh đã yên tâm phần nào về kế hoạch chọn nơi đây để phát triển khu du lịch sinh thái đầu tiên ở Hậu Giang. Lân la hỏi chuyện một vài người dân sống ven rừng tràm, thật bất ngờ... Bảy Nâu, một người cố cựu ở đây cho biết: mùa này, cư dân ở đây đánh bắt được cá trê trắng, cá bông 2-3 ký là chuyện thường.

Chiếc vỏ lãi chở đoàn khảo sát vòng quanh mấy vạt rừng mất đứt gần 2 giờ mới đến trụ sở chính của khu du lịch ở Đội 8 - Vị Thủy. Trước cổng trụ sở, chiếc kim đồng hồ báo cháy đã nhích sang cấp thứ 4 - cấp báo cháy nguy hiểm vào những ngày cuối tháng 4-2006. Chín Đồng cho đoàn khảo sát biết: một - hai ngày tới sẽ diễn tập phòng chống cháy rừng ở đây. Căn phòng rộng chỉ khoảng 3 mét vuông, gần hai mươi người chen nhau ngồi quanh chiếc bàn tạm bợ. Kỹ sư Trương Ngọc Trưng, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang, đơn vị trực tiếp quản lý gần 140 ha rừng tràm, cầm chiếc que bằng một nhánh tràm chỉ lên bản đồ, thuyết trình...

Nơi đây gần như hội tụ đủ các loại cá đồng của ĐBSCL như: cá bông, cá dầy, cá trê trắng. Đây là địa điểm lý tưởng để bảo tồn gien các loài cá quí hiếm trong vùng. Anh Chín Đồng cho biết thêm: Trường ĐH Cần Thơ đã đồng ý hỗ trợ một dự án trên cơ sở kêu gọi nước ngoài đầu tư để giúp Hậu Giang xây dựng khu bảo tồn gien các loài động vật quí hiếm tại đây. Anh Hai Hùng, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch nhận định: đây là địa điểm lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái kết hợp với khu bảo tồn động vật quí hiếm ở ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Thành Lập “khóa chốt”: đồng ý cho ngành nông nghiệp và thương mại tiến hành quy hoạch cơ sở hạ tầng xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp với bảo tồn động vật quí hiếm. Trước mắt, cần bảo vệ rừng và các loài thủy sản quí hiếm nghiêm ngặt...

Du lịch Hậu Giang có gì ngoài chợ nổi Ngã Bảy (đã dời về Ba Ngàn)? - đóù vẫn là câu hỏi đầy thách thức cho một tỉnh vừa mới tách. Chọn rừng tràm Vị Thủy để làm điểm du lịch sinh thái là hợp lý,  vì Vị Thủy nằm ở cửa ngõ vào thị xã Vị Thanh (cách Vị Thanh khoảng 7km). Khách đến Hậu Giang đều có thể dừng chân ở khu du lịch này để tận hưởng hương tràm và có thể tìm thú điền viên bơi xuồng câu cá ở miệt đồng... Song, cần thận trọng tránh phá nát cảnh quan của rừng tràm khi làm du lịch. Điều này nhiều địa phương trong vùng đã phải trả giá!

Cao Phong

Tin cùng chuyên mục