(SGGP).- Tối 24-8, tại sân khấu chính trên đường Hùng Vương, UBND TP Mỹ Tho đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 333 năm khu đô thị Mỹ Tho (1679 – 2012) và kỷ niệm 45 năm thành lập thành phố Mỹ Tho (24-8-1967 – 24-8-2012). Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ kỷ niệm này, đồng chí Bùi Đức Minh, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, đã nêu lại khái quát quá trình hình thành, phát triển của khu đô thị Mỹ Tho và thành phố Mỹ Tho.
Mỹ Tho là một trong hai đô thị lớn và hình thành sớm nhất ở Nam bộ. Từ khi hình thành, thành phố Mỹ Tho đã đóng vai trò chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng, kinh tế-văn hóa xã hội của miền Nam Việt Nam.
Qua các giai đoạn lịch sử, Mỹ Tho là nơi đụng đầu ác liệt giữa lực lượng yêu nước cách mạng, chính nghĩa với các thế lực thực dân, đế quốc và phản động. Khi thực dân Pháp xâm lược, các phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Mỹ Tho liên tục nổ ra và kết nối lại thành dòng chảy xuyên suốt. Như cuộc khởi nghĩa của Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và các phong trào Cần Vương, Hội Kín, Minh Tân bùng nổ trong nửa sau thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đều bắt đầu từ Mỹ Tho và lan tỏa đến các địa phương khác.
Vào những năm 1930 của thế kỷ 20, Mỹ Tho vẫn là trung tâm của phong trào yêu nước và cách mạng trong tỉnh. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3-2-1930, chỉ sau đó 2 tháng, tại Mỹ Tho, một số chi bộ Đảng cũng được thành lập: Như Chi bộ Hãng Xáng, Chi bộ Trường Collegede Mỹ Tho (nay là Trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu), Chi bộ Xóm Dầu - phường 3, Chi bộ Hóc Đùn - Đạo Thạnh…
Tiếp bước các thế hệ ông cha đã có công khai phá, xây dựng vùng đất Mỹ Tho, các thế hệ đi sau đã hết sức vun bồi, bảo vệ và phát triển vùng đất này ngày càng tươi đẹp hơn, xây dựng thành phố Mỹ Tho ngày một lớn rộng, giàu đẹp hơn…
Bước vào thế kỷ 21, với tinh thần cách mạng tiến công, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Mỹ Tho ra sức phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm đưa TP phát triển đi lên một cách bền vững.
Đ. NGUYÊN