Tổng thống Putin bác bỏ cáo buộc của CIA

Ngày 24-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã một lần nữa lên tiếng bác bỏ thông tin Chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng thống Nga Putin vừa bác bỏ cáo buộc của CIA Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Putin vừa bác bỏ cáo buộc của CIA Ảnh: TASS
 Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ The Washington Post số ra ngày 23-6  khẳng định sự tồn tại của bản báo cáo với nội dung Tổng thống Putin chỉ đạo Điện Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, qua đó giúp ông Donald Trump giành chiến thắng. Trong một báo cáo trực tiếp trình cựu Tổng thống Barack Obama, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã cung cấp các thông tin chi tiết về nội dung này. 
Tờ The Washington Post cho biết thêm, báo cáo của CIA thu thập “nguồn tin trong nội bộ cấp cao Chính phủ Nga” và được coi là quá nhạy cảm để đưa vào báo cáo hàng ngày của tổng thống. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự câu kết nào của ông với Nga và mô tả cuộc điều tra này là vụ “bới lông tìm vết” nhằm loại trừ đối thủ chính trị.

Tin cùng chuyên mục