TPHCM khánh thành trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em

Ngày 3-6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em. Đây là 1 trong 5 trung tâm chuyên sâu về nhi khoa được xây dựng mới ngang tầm các nước trong khu vực.
Lễ khánh thành Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em. Ảnh: CAO THĂNG

Tới dự lễ có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện sở, ban, ngành thành phố.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ, “Việc đưa Trung tâm tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) giai đoạn 1 vào hoạt động với trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, không chỉ là niềm vui của bệnh viện, của ngành y tế thành phố, mà đây còn là món quà hết sức ý nghĩa để chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được cứu chữa kịp thời.”

TPHCM khánh thành trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em ảnh 2 Nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được cứu chữa kịp thời. Ảnh: CAO THĂNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thời gian qua, TPHCM dù gặp muôn vàn khó khăn bởi đại dịch Covid-19, nhưng thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y tế. Thành phố đã khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở 2 Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM (huyện Bình Chánh) với vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng; Hiện thành phố đang khẩn chương thi công các công trình y tế trọng điểm khác gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi; Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn; Bệnh viện đa khoa TP Thủ Đức và sửa chữa, xây mới hàng chục trạm y tế… đó là nỗ lực khẳng định vị thế đầu tàu của tuyến cuối khu vực phía Nam trong chăm sóc, điều trị sức khoẻ người dân.

Để vận hành tốt các cơ sở y tế mới đã và chuẩn bị đưa vào hoạt động, người đứng đầu chính quyền thành phố mong muốn đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế TPHCM nói chung, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) luôn nâng cao tay nghề, nhằm tiếp cận được trình độ y khoa tiên tiến của khu vực và trên thế giới. “Cơ sở vật chất có vai trò rất quan trọng, nhưng nhân lực, trình độ quản lý, khai thác của đội ngũ thầy thuốc cũng phải tương xứng để không lãng phí”, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý rồi tin tưởng với truyền thống đơn vị anh hùng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn để xây dựng bệnh viện không chỉ là trung tâm về nhi khoa hàng đầu khu vực phía Nam mà còn đạt tầm khu vực và thế giới.

TPHCM khánh thành trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em ảnh 3 Cơ sở y tế mới với trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại. Ảnh: CAO THĂNG

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, sau đại dịch, hàng loạt vụ thanh kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều cán bộ y tế liên quan đến sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế, test nhanh Covid-19… Hệ lụy, có nhiều cơ sở y tế e dè, không dám mua sắm thuốc, thiết bị vật tư y tế, hóa chất, từ đó gây ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, điều trị sức khoẻ nhân dân. “Thành phố mong muốn ngành y tế phải phát hiện, tự giải quyết các vấn đề của mình bằng cách đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, không vì việc khó khăn nêu trên mà chúng ta không dám mua sắm, đầu tư, làm cho công tác chăm sóc, điều trị sức khoẻ nhân dân bị ảnh hưởng. Tệ hơn, vì sự thiếu thốn này mà làm cho tính mạng người bệnh bị nguy hiểm, điều này chúng ta không cho phép xảy ra”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.   

Trước đó, báo cáo tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, năm 2016 HĐND TPHCM đã phê duyệt chủ trương xây mới lại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), xây dựng 3 khối nhà thay thế các khối nhà cũ theo hướng hình thành các trung tâm chuyên khoa sâu về nhi khoa ngay tại bệnh viện bằng kinh phí từ nguồn ngân sách của thành phố, bao gồm: Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em, Trung tâm ngoại nhi và Trung tâm sơ sinh. Tiếp đó, tháng 4-2022, thành phố tiếp tục phê duyệt chủ trương xây mới Trung tâm bệnh lý nhiệt đới.

TPHCM khánh thành trung tâm tim mạch chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em ảnh 4 Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: CAO THĂNG

Đến cuối 2019, 3 khối nhà bắt đầu được khởi công xây dựng và thi công xuyên suốt cả trong mùa dịch Covid-19. Đến nay, cả 3 khối nhà đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị đưa vào hoạt động. Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em sẽ là nơi có thể giải quyết hết tất cả bệnh lý tim phức tạp nhất, điều trị với những kỹ thuật hiện đại nhất, chi phí hợp lý, không phân biệt giàu, nghèo do được bảo hiểm y tế chi trả, giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ mắc tim bẩm sinh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi đầu ngành khu vực phía Nam, phụ trách chỉ đạo tuyến về nhi khoa cho các tỉnh, thành từ TPHCM đến Cà Mau. Bệnh viện được định hướng phát triển trở thành trung tâm chuyên sâu toàn diện về nhi khoa, ngang tầm với các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam, trong đó, tập trung phát triển 5 mũi nhọn chuyên sâu gồm: hồi sức cấp cứu nhi, phẫu thuật nhi, sơ sinh, bệnh lý nhiễm trùng và tim mạch nhi.

Tin cùng chuyên mục