TPHCM ký kết hợp tác toàn diện với “vựa lúa” miền Trung Phú Yên

Gần 34.000 tỷ đồng đầu tư vào Phú Yên
TPHCM ký kết hợp tác toàn diện với “vựa lúa” miền Trung Phú Yên

Ngày 4-8, tại tỉnh Phú Yên đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2004 - 2014 giữa TPHCM và tỉnh Phú Yên. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên chủ trì hội nghị.

Lễ ký kết chương trình hợp tác kinh tế-xã hội giữa TPHCM và tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020. Ảnh: Việt Dũng

Lễ ký kết chương trình hợp tác kinh tế-xã hội giữa TPHCM và tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020. Ảnh: Việt Dũng

Gần 34.000 tỷ đồng đầu tư vào Phú Yên

Qua 10 năm triển khai chương trình giữa 2 địa phương đã có 23 doanh nghiệp đầu tư 23 dự án sản xuất kinh doanh với tổng số vốn gần 34.000 tỷ đồng. Trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.582 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản, cung cấp thức ăn thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ... Có 12 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch với tổng vốn đăng ký hàng ngàn tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư các khu liên hợp du dịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, siêu thị bán lẻ và 2 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư là 170 tỷ đồng. Ngoài ra, tính từ năm 2003 đến nay, có 9 doanh nghiệp đầu tư 9 dự án công nghiệp tại tỉnh Phú Yên với tổng vốn đăng ký là 1.582 tỷ đồng, các dự án đang triển khai hoạt động tốt, góp phần tạo hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc, qua 10 năm triển khai thực hiện hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Phú Yên cho thấy chương trình đã được triển khai khá toàn diện và mang lại kết quả khả quan. UBND TP đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp TP chủ động, tích cực tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh. Phú Yên cũng đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp TP đến đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, du lịch khách sạn, trung tâm thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Hầu hết các dự án đều mang lại hiệu quả thiết thực, đã góp phần tăng thu ngân sách cho Phú Yên, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Phú Yên, nổi bật trên các lĩnh vực như văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, giảm nghèo.

Cần địa phương hỗ trợ thông tin

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2014 - 2020 TPHCM và Phú Yên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp và thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, thông tin truyền thông, lao động thương binh và xã hội, văn hóa thể thao và du lịch.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Yên cũng đưa ra danh mục 10 dự án kêu gọi các doanh nghiệp TPHCM trong thời gian tới trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá, công nghệ cao và du lịch... Tuy nhiên, báo cáo sơ kết quá trình hợp tác phát triển giữa 2 địa phương cho thấy kết quả đạt được còn khá khiêm tốn.

Trao đổi với PV Báo SGGP bên lề hội nghị, nhiều doanh nghiệp TPHCM cho rằng để chương trình hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc của lãnh đạo 2 địa phương. Đối với doanh nghiệp TPHCM, hiện nay các nhà đầu tư đang rất cần chính quyền địa phương hỗ trợ thông tin kịp thời để mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nông dân tạo nguồn nguyên liệu ổn định, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong 10 năm qua, góp phần phát huy tiềm năng và lợi thế của 2 địa phương, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống người dân. Để giai đoạn 2014 - 2020 chương trình đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí yêu cầu chủ tịch UBND 2 địa phương hết sức quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là hợp tác, xúc tiến đầu tư các lĩnh vực tỉnh Phú Yên đang kêu gọi như đầu tư phát triển hạ tầng, công nghiệp chế biến và phát triển du lịch. Đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị 2 địa phương cần có chính sách thu hút mạnh mẽ hơn nữa đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Đặc biệt, với tiềm năng, thế mạnh về địa kinh tế, cần tập trung chỉ đạo mạnh mẽ việc hợp tác trong quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên gắn với phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; phối hợp xây dựng, giới thiệu các tuyến du lịch lịch sử văn hóa kết hợp du lịch sinh thái để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại Phú Yên. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại Phú Yên. Ảnh: Việt Dũng

 

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục