Trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 21: “Về nguồn” để hiểu truyền thống cha ông

Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 21 cho các sinh viên vượt khó học giỏi của hai trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa diễn ra tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam. 
PGS-TS Trần Thị Trung Chiến trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho sinh viên y dược. Ảnh: HUỲNH THANH LUÂN
PGS-TS Trần Thị Trung Chiến trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho sinh viên y dược. Ảnh: HUỲNH THANH LUÂN

Sáng 20-4-2019, tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019) và trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 21 cho các sinh viên vượt khó học giỏi của hai trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Nhà báo Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại buổi trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng. Ảnh: HUỲNH THANH LUÂN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, sau khi ôn lại sự kiện lịch sử ngày 30-4-1975, PGS-TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam TPHCM cho biết, gắn liền với sự phát triển của đất nước, ngành y tế Việt Nam không ngừng tiến bộ về mọi lĩnh vực trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, công tác y tế gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũ kỹ; nguồn nhân lực thiếu chưa kịp đào tạo.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư thêm về các trang thiết bị hiện đại, làm tốt công tác y tế phổ cập, y tế dự phòng, tập trung khống chế được các bệnh dịch xảy ra, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin cho trẻ em. Những kỹ thuật y khoa hiện đại đã được áp dụng như: ghép thận, mổ tim, đặt ống thông mạch vành (stent), mổ phaco hiện đại; đưa bác sĩ về tuyến y tế cơ sở để chăm sóc cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo; làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; đào tạo cán bộ y tế có trình độ chuyên khoa sâu (năng lực cán bộ y tế có trình độ kỹ thuật cao hiện nay không thua kém gì các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới).

Các sinh viên ngành y nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng. Ảnh: HUỲNH THANH LUÂN

Ôn lại truyền thống ngành y cùng các em sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm 2019, PGS-TS Trần Thị Trung Chiến chia sẻ: "Hạnh phúc khi có được cuộc sống như hôm nay, chúng ta vô cùng biết ơn các chiến sĩ là thầy thuốc đã hy sinh cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chúng ta cũng không quên ghi nhớ công ơn của hàng vạn chiến sĩ mang trong người nhiều thương tật do chiến tranh mang lại nhưng vẫn phải vượt qua nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống. Sự cống hiến của cán bộ, nhân viên Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (quyết định ký ngày 26-4-2018 và tổ chức đón nhận ngày 19-12-2018)".

Đại diễn Quỹ Nguyễn Văn Hưởng trao học bổng cho sinh viên ngành y. Ảnh: HUỲNH THANH LUÂN 

Trong phần lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 21 cho sinh viên hai trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện đơn vị thường trực Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng cho biết: "Tính từ thời điểm bắt đầu hình thành đến nay, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã đi được chặng hành trình 21 năm. Ngần ấy năm không ngừng xây dựng và phát triển, quỹ đã chứng minh được sự minh bạch, sức lan tỏa, ý nghĩa xã hội lớn đối với cộng đồng. Theo con số thống kê của ban tổ chức, từ 40 triệu đồng khởi đầu của cố bác sĩ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Văn Hưởng trao tặng, đến nay, số tiền do các mạnh thường quân đóng góp xây dựng quỹ đã lên đến trên 8,5 tỷ đồng. Từ con số khiêm tốn 40 suất học bổng/năm (trị giá 1 - 2 triệu đồng/suất) trong những năm đầu hoạt động, nay đã tăng lên 146 suất/năm (trị giá 8 - 30 triệu đồng/suất). Cũng chừng ấy thời gian, quỹ đã trợ giúp cho gần 1.700 lượt sinh viên, bác sĩ có thêm điều kiện thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng của mình".

Đến dự lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm 2019 còn có sự hiện diện của BS Trương Thị Xuân Liễu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng; PGS-TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng; đại diện văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM; ngành y tế tỉnh Tây Ninh... 


Ban tổ chức đã trao 146 suất học bổng cho sinh viên hai trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với tổng trị giá 1,52 tỷ đồng, bao gồm: 50 suất học bổng cho sinh viên hàng năm (8 triệu đồng/suất); 60 suất học bổng toàn khóa do bà Tạ Trung Quấc tài trợ (8 triệu đồng/suất); 20 suất học bổng toàn khóa do Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn tài trợ (8 triệu đồng/suất); Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tài trợ tổng cộng 12 suất học bổng toàn phần, gồm: 8 suất 30 triệu đồng/suất, 4 suất 25 triệu đồng/suất

và 1 suất hỗ trợ (15 triệu đồng); thân hữu PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung tài trợ 3 suất học bổng toàn phần (25 triệu đồng/suất). Ngoài ra, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng hỗ trợ Chương trình giám sát và khen thưởng nữ hộ sinh thôn bản của Bệnh viện Từ Dũ 50 triệu đồng.

Thay mặt Báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị sáng lập chương trình học bổng Nguyễn Văn Hưởng, nhà báo Lý Việt Trung trân trọng cám ơn ý tưởng tổ chức lễ trao học bổng cho sinh viên tại nơi in dấu lịch sử, truyền thống ngành y (trong những năm kháng chiến gian khổ, đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam TPHCM. "Đây là nét mới của chương trình nhằm giáo dục truyền thống ngành cho các thầy thuốc tương lai của chúng ta" - nhà báo Lý Việt Trung nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng  năm 2019. Ảnh: HUỲNH THANH LUÂN

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm nay, Đoàn trường Đại học Y Dược TPHCM kết hợp tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 10 sinh viên tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam; Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh kết hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 300 người dân ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh.

             Danh sách nhà tài trợ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm 2019:

CLB Truyền thống Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam TPHCM: 250 triệu đồng; Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh: 355 triệu đồng; Công ty Zuellig Pharma VN: 100 triệu đồng; Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn: 50 triệu đồng; Bệnh viện Chợ Rẫy: 20 triệu đồng; Bệnh viện Từ Dũ: 30 triệu đồng; Hội Phụ sản TPHCM: 30 triệu đồng; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 30 triệu đồng; bà Tạ Trung Quấc: 360 triệu đồng; ông Nguyễn Quốc Khanh: 100 triệu đồng; gia đình Dược sĩ Nguyễn Kim Sâm (Q.10): 10 triệu đồng; Bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu: 10 triệu đồng; Công ty Dược Mỹ phẩm MAY: 25 triệu đồng; PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Dung: 25 triệu đồng; bà Hồ Thị Ngọc Lan: 25 triệu đồng; Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phòng khám Nancy, Q.5): 3 triệu đồng; Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn: 120 triệu đồng; gia đình bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng 20 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục