Mới vào đầu hè nhưng tình trạng trẻ em bị chết đuối đã bắt đầu gia tăng. Nếu không có sự quan tâm của cộng đồng và gia đình, đặc biệt là việc tuyên truyền giáo dục ý thức và kỹ năng tự bảo vệ cho các em, sẽ có nhiều cái chết đau lòng xảy ra.
Những cái chết oan uổng
Sau khi tổng kết cuối năm lớp, Trần Văn Đức và Võ Trường Sinh (11 tuổi), học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rủ nhau đi tắm biển. Do không biết bơi nên Đức và Sinh bị sóng cuốn trôi mất tích. Sự việc xảy ra lúc 11g ngày 22-5. Sau gần 10 giờ tìm kiếm, tối cùng ngày, thi thể em Đức đã được tìm thấy. Sáng 23-5, thi thể em Sinh cũng được ngư dân trong xã phát hiện cách chỗ hai em tắm gần 1km.
15g30 ngày 23-5, khi đi chơi chùa Hương Tích, Ngô Thị Mỹ Huyền (13 tuổi) học lớp 7B Trường THCS Bán công Xuân Diệu, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã chết đuối khi tắm ở hồ Nhà Đường. Được biết, sau khi lao động ở trường, nhóm học sinh lớp 7B Trường THCS Bán công Xuân Diệu đã rủ nhau đi chơi ở chùa Hương Tích. Khi đến chân núi chùa Hương Tích, Huyền cùng Trâm, Phúc và nhiều học sinh khác rủ nhau xuống tắm tại hồ Nhà Đường. Huyền và Trâm không biết bơi nhưng lại lao ra vũng nước sâu, Phúc chỉ kịp kéo được Trâm lên bờ.
Trưa 25-5, tổ chức liên hoan cuối năm xong, 5 học sinh lớp 9B Trường THCS Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ra đập Cao Thắng (xã Sơn Giang, Hương Sơn) tắm, không may bị dòng nước cuốn trôi. Ngày 22-5, trên đường thi học kỳ 2, khi đi qua cây cầu dài hơn 20m không có lan can bảo vệ, Dương Thị Huyền, học sinh lớp 3 ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị rơi xuống suối chết ngay tại chỗ…
Đó là những vụ các em học sinh chết đuối xuất hiện liên tiếp trong mấy ngày qua, khi mà năm học của các em vừa kết thúc. Theo con số công bố của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB-XH) vào ngày 26-5, thì từ đầu hè tới nay, ít nhất đã có trên 40 trẻ em bị chết đuối do tắm sông, biển.
Bộ LĐTB-XH đã gửi công văn cảnh báo đến tất cả các địa phương về hiện tượng trẻ em chết đuối đầu hè, yêu cầu địa phương có kế hoạch tuyên truyền để cha mẹ, nhà trường, các đoàn thể... chú ý vấn đề này. Một lễ phát động phòng chống trẻ em bị đuối nước cũng đã được Bộ LĐTB-XH, T.Ư Đoàn, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tổ chức vào tuần trước.
Tuyên truyền, phòng ngừa… bị bỏ quên
Cần phải nói là số trẻ em bị chết đuối ở các tỉnh ĐBSCL đã có thời điểm tăng rất cao (vào năm 2001-2002), chủ yếu là do bị chết trong lũ lụt. Trong những năm gần đây, nhờ tích cực tuyên truyền và tổ chức các mô hình phòng ngừa hiệu quả, tình hình trẻ em bị chết đuối do lũ lụt đã giảm đáng kể. Nhưng hàng năm, cứ vào mùa hè, tình hình trẻ bị chết đuối lại gia tăng, không chỉ ở ĐBSCL mà trên cả nước.
Trong năm 2005, trung bình mỗi tỉnh có từ 7-25 em bị chết đuối, có nhiều tỉnh có số lượng rất cao như Đồng Tháp 82 em; Bắc Ninh 52 em; Ninh Bình 50 em. Năm 2006, trung bình mỗi ngày cả nước có 30 em bị chết do tai nạn thương tích, trong đó chủ yếu là do chết đuối và tai nạn giao thông.
Nguyên nhân của tình trạng này được Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em giải thích là do công tác tuyên truyền phòng ngừa ở nhiều địa phương gần như bị bỏ quên. Nguyên nhân khác nguy hiểm hơn, là do môi trường sinh thái mất an toàn và cuối cùng, thiếu chế tài xử lý những vi phạm liên quan bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đơn cử đi qua đò phải mặc áo phao nhưng nếu không mặc thì ai phạt, mức phạt thế nào thì chưa có.
Ông Nguyễn Trọng An, Cục phó Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho rằng, có rất nhiều biện pháp có thể ngăn ngừa tình trạng chết đuối của các em, trong đó tuyên truyền cho các bậc cha mẹ và các em tự bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất. Một biện pháp khác rất quan trọng, đó là vận động các gia đình cho các em tham gia học bơi để tự bảo vệ mình.
Hiện nay, Bộ LĐTB-XH cũng đã lên kế hoạch đề nghị Bộ GD-ĐT đưa môn dạy học bơi vào trường học. Trên thực tế, việc dạy bơi đã được các tỉnh ĐBSCL thực hiện tốt từ nhiều năm qua khi làm các lồng bơi đơn giản bằng lưới, có thể nâng hạ đáy lồng để trẻ em cỡ tuổi khác nhau có thể học. Các lồng bơi được di chuyển đến từng đoạn sông để tất cả học sinh đều có thể được học bơi.
Q.PHƯƠNG
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ LĐTB-XH phối hợp với UNICEF tại Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình phòng chống đuối nước ở trẻ em. Số liệu điều tra công bố tại buổi lễ cho thấy, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ từ 1 tuổi trở lên ở Việt Nam. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 trẻ em (từ 1-19 tuổi) bị chết đuối. Bộ LĐTB-XH và UNICEF đã tổ chức phát động chiến dịch phòng chống đuối nước cho trẻ em với mục tiêu giảm số trẻ tử vong do đuối nước, đặc biệt trong những tháng nghỉ hè. Chiến dịch khởi động với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống đuối nước, đồng thời huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng trong phòng chống đuối nước trẻ em. BÍCH HẰNG |
(báo SGGP 12giờ)