Trung Quốc tranh cãi quanh việc kiểm soát thời tiết

Chính phủ Trung Quốc đang vấp phải sự phản đối sau khi thông báo kế hoạch phát triển chương trình kiểm soát thời tiết.

Chính phủ Trung Quốc đang vấp phải sự phản đối sau khi thông báo kế hoạch phát triển chương trình kiểm soát thời tiết.

Theo ông Trịnh Quốc Quang, Giám đốc Trung tâm Khí tượng học Trung Quốc, trong vài thập kỷ tới, rất nhiều các khu vực tại Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hiện tượng thiếu nước trầm trọng. Đó là lý do Trung Quốc “cần phải kiểm soát thời tiết”.

Theo AFP, năm 2009, Trung Quốc đã công bố một quỹ đặc biệt phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu kiểm soát thời tiết. Riêng trong 10 tháng đầu năm nay, số tiền chi cho các hoạt động nghiên cứu này đã lên đến 114 triệu USD.

Bằng chứng rõ nét nhất cho việc phát triển công nghệ kiểm soát thời tiết của Trung Quốc đó là việc nước này sử dụng rocket làm quang mây, để không có mưa trong ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, chương trình này hiện nay đang vấp phải nhiều sự phản đối do quan ngại để lại những hậu quả đối với môi trường khi làm trái với tự nhiên. 

V.CAO

Tin cùng chuyên mục