
Ngày 31-12, kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lâm Bích Thủy (nguyên thủ quỹ Thảo Cầm viên Sài Gòn (TCV) chủ mưu giết hại anh Đặng Vũ Thắng (nguyên Phó Phòng Kế toán TCV), HĐXX đã tuyên phạt Lâm Bích Thủy và Đỗ Công Toàn tử hình; Lâm Thanh Phong (em ruột Lâm Bích Thủy) và Nguyễn Anh Tuấn tù chung thân; Lê Bá Long và Lâm Ngọc Hải mỗi bị cáo 20 năm tù; Trương Anh Tuấn 18 năm tù; Nguyễn Sơn Vũ 16 năm tù về tội “Giết người”.

Lâm Bích Thủy (bìa phải) cùng các bị cáo khác.
Các bị cáo Nguyễn Thành Long, Lê Ngọc Minh và Nguyễn Ngọc Tú bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù về hai tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”. Ngoài ra, HĐXX còn phê phán thái độ bàng quan, thờ ơ của ông Nguyễn Quốc Thắng (nguyên Giám đốc TCV) vì ông Thắng từng nghe Lâm Bích Thủy và nhiều cán bộ khác ở TCV nói ra ý định tìm người đánh “dằn mặt” anh Đặng Vũ Thắng nhưng đã không có biện pháp ngăn chặn.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Lâm Bích Thủy cùng các bị cáo phạm tội giết người liên đới trách nhiệm bồi thường cho gia đình anh Đặng Vũ Thắng hơn 131 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Cùng ngày, vụ buôn lậu, trốn thuế hơn 6,1 tỉ đồng ở Tây Ninh do Nguyễn Thị Hạnh thông đồng với 26 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Hải quan Mộc Bài thực hiện cũng đã được Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hạnh 16 năm tù; Nguyễn Trung Dũng và Trần Ngọc Bích mỗi bị cáo 12 năm tù; Tiêu Văn Tố 7 năm tù; Tiêu Thị Nhung 3 năm tù về tội “Buôn lậu” (Tiêu Văn Tố còn lãnh 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”).
22/26 bị cáo hải quan bị phạt từ 9 tháng đến 4 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm…”. Trong đó, Võ Văn Hường (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Mộc Bài) lãnh mức án cao nhất 4 năm tù; Nguyễn Tấn Hòa (nguyên Chi cục phó Hải quan Mộc Bài) lãnh 3 năm tù; Lê Minh Tâm (nguyên Chi cục phó Hải quan Mộc Bài) lãnh 2 năm tù.
4 bị cáo hải quan còn lại lãnh 9 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) gồm: Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Khương, Đặng Văn Ngọt và Lương Văn Đảm. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên tịch thu sung công quỹ 2,8 tỉ đồng tiền thu nhập bất chính của Nguyễn Thị Hạnh và 2,8 tỉ đồng tiền thu nhập bất chính của Trần Ngọc Bích.
N.H.