Tuyên án cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và các đồng phạm

Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều 17-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và các đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng của Nhà nước khi áp dụng giá đất trái quy định.

Trong vụ án, ông Nguyễn Ngọc Hai bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trên cơ sở căn cứ hồ sơ, lời khai tại tòa và các ý kiến bào chữa, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai 5 năm tù về tội danh trên.

Hội đồng xét xử tuyên án vụ án ông Nguyễn Ngọc Hai và đồng phạm, chiều 17-5. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội đồng xét xử tuyên án vụ án ông Nguyễn Ngọc Hai và đồng phạm, chiều 17-5. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cùng tội danh, tòa tuyên phạt Lương Văn Hải (sinh năm 1960, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận) 42 tháng tù; Ngô Hiếu Toàn (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh) 30 tháng tù.

Tám bị cáo thuộc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận là: Hồ Lâm (sinh năm 1960, cựu Giám đốc) 5 năm tù; Lê Nguyễn Thanh Danh (sinh năm 1980, cựu Phó Giám đốc) 42 tháng tù; Đặng Hoài Nhân (sinh năm 1965, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất); Nguyễn Thị Thu Phong (sinh năm 1962, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất); Nguyễn Thanh Cho (sinh năm 1973, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai); Lê Nam Hưng (sinh năm 1980, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai); Phạm Duy Cường (sinh năm 1974, cựu Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai) cùng bị tuyên 24 tháng tù.

Riêng bị cáo Lê Anh Huy (sinh năm 1977, cựu chuyên viên Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai) bị tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, trả tự do tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1967, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận) 24 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 360, khoản 3, điểm d, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo nghe tuyên án, chiều 17-5. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các bị cáo nghe tuyên án, chiều 17-5. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bản án sơ thẩm nhận định, trong quá trình xét xử, các bị cáo khai nhận như nội dung cáo trạng truy tố, lời khai các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với diễn biến vụ việc.

Hành vi của các bị cáo nhóm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” như cáo trạng truy tố là đúng.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai là người ký công văn giao đất cho Công ty Tân Việt Phát, mặc dù là tin tưởng cấp dưới, nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh nên có vai trò và trách nhiệm cao nhất trong vụ án.

Bị cáo Hồ Lâm có chức năng chính là tham mưu, định hướng cấp dưới tham mưu, nhưng bị cáo có vai trò cao, phải chịu trách nhiệm tương đương với bị cáo Hai.

Bị cáo Lương Văn Hải được xác định là người tham mưu trên cơ sở tin tưởng cấp dưới trình lên, bị cáo được xác định có vai trò thấp hơn 2 bị cáo trên, nhưng cao hơn các bị cáo còn lại.

HĐXX cho rằng, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, trong quá trình xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo. Các bị cáo không có động cơ vụ lợi, hưởng lợi.

Tòa cũng tuyên Công ty Tân Việt Phát nộp số tiền hơn 45 tỷ đồng khắc phục thiệt hại. Do đó, HĐXX không buộc bị cáo phải nộp tiền khắc phục.

Tin cùng chuyên mục