Tuyên dương 42 đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác

Chiều 14-5, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hồ Chí Minh - những nét phác họa chân dung” và tuyên dương những đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, tham dự.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng các đảng viên trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”. Ảnh: MẠNH HÒA
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng các đảng viên trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”. Ảnh: MẠNH HÒA

Phát biểu tuyên dương các đảng viên, đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, theo con đường của Bác, 42 đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM đã kiên tâm thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là lẽ sống, là niềm tin, là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Trong năm 2019, nhiều tấm gương đã có những việc làm cụ thể, bình dị, góp phần mang lại sự phát triển của TPHCM, đất nước, mang lại niềm hạnh phúc cho nhân dân. Dù ở vị trí nào, đang trực tiếp tiếp xúc với người dân, cơ quan, doanh nghiệp, hay trong không gian ít người, công việc thầm lặng, nhưng tất cả đều nỗ lực làm tốt, lan tỏa yêu thương. Nhớ ơn Bác, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tiếp tục kiên định lý tưởng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2019-2020. Tham dự có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đại diện các giới đồng bào, các tôn giáo, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và MTTQ các quận huyện.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là dịp để mỗi chúng ta nhớ về Bác, báo dâng lên Bác những việc làm có ý nghĩa học tập, làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất có ích cho đời, góp phần vào xây dựng đất nước ngày càng phát triển. 

Đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta không còn nữa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Bác sẽ còn mãi mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Người mãi luôn là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam”.

Khởi đầu từ Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến nay qua gần 17 năm thực hiện, hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của thành phố đã bám sát tư tưởng chủ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong học tập và làm theo Bác. Đó là: học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân; làm cho đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chuyển biến nhận thức sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của nhân dân; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác… Qua đó, có nhiều phần việc, sáng kiến cụ thể nâng cao đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tuyên dương 24 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020.

° Chiều 14-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Tượng đài được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ biên phòng. Công trình kết cấu bê tông giả đá, tượng sơn màu đồng cao 1,6m. Phần bệ tượng dán đá và khắc câu thơ Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất của lực lượng công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ngày 2-3-1962.

Chiều cùng ngày, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm 200 bức ảnh, tư liệu, hiện vật quý về “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 20-5-2020.

Tin cùng chuyên mục