Phục hồi chùa Trăm Gian phải cẩn trọng, tránh lãng phí

(SGGP).- Ngày 14-9, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có cuộc kiểm tra, giám sát tại di tích quốc gia chùa Trăm Gian, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn để làm rõ hơn vụ việc sai phạm tại chùa Trăm Gian.

(SGGP).- Ngày 14-9, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có cuộc kiểm tra, giám sát tại di tích quốc gia chùa Trăm Gian, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn để làm rõ hơn vụ việc sai phạm tại chùa Trăm Gian.

Sau khi khảo sát, đánh giá hiện trạng, thực trạng đối với các hạng mục bị phá đi xây mới tại chùa Trăm Giam, đoàn giám sát khẳng định, không phải toàn bộ chùa Trăm Gian bị phá đi, chỉ có 3 hạng mục trong khuôn viên di tích là nhà Tổ, gác Khánh và thềm đá bị phá đi xây mới khi chưa được sự đồng ý cuối cùng bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan quản lý nhà nước đối với di tích đã thấy rõ cái sai, đã nhận rõ trách nhiệm và nghiêm túc, khẩn trương giải quyết hậu quả.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Như Tiến, Trưởng đoàn giám sát, nhấn mạnh: “Cái sai, nguyên nhân ở đâu đã thấy rõ, trách nhiệm thuộc về cấp nào cũng đã thấy rõ, việc quan trọng bây giờ là phương hướng, giải pháp khắc phục các hạng mục sai phạm như thế nào để chùa Trăm Gian mãi xứng đáng là một di tích lịch sử văn hóa trong lòng nhân dân. Việc phục hồi các hạng mục sai phạm tại chùa Trăm Gian phải hết sức cẩn trọng, tránh lãng phí thêm một lần nữa”. 

M.AN

- Thông tin liên quan:

>> Vụ xâm hại chùa Trăm Gian: Đề xuất thành lập tổ chuyên gia

>> Xâm hại chùa Trăm Gian - Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

>> Không thể phục hồi nguyên trạng di tích chùa Trăm Gian

>> Chiều nay, 30-8, Sở Văn hóa - Thông tin và Du lịch Hà Nội công bố toàn bộ sự thật về việc tu bổ chùa Trăm Gian

Tin cùng chuyên mục