Viện KSND tỉnh Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan

Ngày 15-12, tại trụ sở UBND xã Phú Lộc, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), Viện KSND tỉnh Đồng Nai tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Nguyễn Tấn Đại (28 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) vì đã truy tố oan đối với anh 11 năm trước về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan

(SGGPO).- Ngày 15-12, tại trụ sở UBND xã Phú Lộc, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), Viện KSND tỉnh Đồng Nai tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Nguyễn Tấn Đại (28 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) vì đã truy tố oan đối với anh 11 năm trước về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Nguyễn Tấn Đại

Tại nhiều phiên tòa được mở, anh Đại đối mặt với bản án 9 năm tù. Gia đình đã bán hết tài sản để có chi phí kêu oan cho anh. Tại buổi xin lỗi công khai, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Phạm Hùng nhận định việc truy tố oan gây thiệt hại cho anh Đại cả về tinh thần và vật chất, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của anh và gia đình. Cơ quan nhận khuyết điểm và chân thành xin lỗi, mong được thông cảm, đồng thời coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Phía gia đình anh Đại đã chấp nhận lời xin lỗi, bày tỏ niềm vui khi người thân được minh oan sau bao năm mang án oan, cuộc sống gia đình đảo lộn, bản thân anh Đại gánh chịu nhiều thiệt thòi do oan khuất.

Trước đó, như thông tin đã phản ánh, vào khoảng cuối năm 2005, anh Nguyễn Tấn Đại bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội "Hiếp dâm trẻ em", quyết định này sau đó đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn. Năm 2006, TAND tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đại mức án 9 năm tù. Bản án này sau đó đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ra quyết định hủy để điều tra lại.

Anh Nguyễn Tấn Đại gánh chịu nhiều thiệt thòi do oan khuất

Sau khi điều tra lại, Viện KSND tỉnh tiếp tục truy tố Nguyễn Tấn Đại về tội hiếp dâm trẻ em. Tháng 5-2008, TAND tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên bị cáo Đại không phạm tội. Tuy nhiên sau đó, Viện KSND tỉnh đã có kháng nghị đối với bản án trên theo hướng bị cáo có tội. Tháng 9-2008, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng nghị của Viện KSND tỉnh Đồng Nai và y án sơ thẩm tuyên bị cáo Đại không phạm tội.

Kể từ đó, anh Nguyễn Tấn Đại đã làm đơn yêu cầu Viện KSND tỉnh phải bồi thường vì đã truy tố oan sai cho mình. Sau nhiều lần thỏa thuận, đến nay giữa hai bên đã thống nhất được số tiền bồi thường hơn 360 triệu đồng.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục