
(SGGPO).- Tối 28-3, hàng ngàn người dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã về dự lễ công nhận di tích danh thắng Quốc gia Vịnh Xuân Đài. Đây là di tích cấp Quốc gia thứ 18 của tỉnh Phú Yên.
Vịnh Xuân Đài có diện tích mặt nước hơn 13.000 ha, được tạo thành bởi dãy núi Cổ Ngựa chạy dài ra biển 15 km tạo thành bán đảo Xuân Thịnh, bao bọc lấy vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông trông giống hình đầu con kỳ lân. Cửa vịnh Xuân Đài rộng 4,4 km nằm ngay cạnh cửa biển An Ninh Đông (huyện Tuy An), nơi có đảo Hòn Yến, danh thắng cấp quốc gia Gành Đá Dĩa…

Rước bằng di tích công nhận danh thắng Vịnh Xuân Đài.
Năm 1775, vịnh Xuân Đài là nơi đánh dấu chiến tích đầu tiên của người anh hùng áo vải Tây Sơn – Nguyễn Huệ khi ông cầm quân đánh tan quân ngũ dinh của Nguyễn Ánh.
Năm 1832, Vịnh Xuân Đài là nơi khởi đầu mối bang giao Việt - Mỹ trong lịch sử. Đặc sứ Hoa Kỳ Edmun Robert mang quốc thư thả neo tại Vũng Lắm. Vua Minh Mạng phái Viên ngoại lang Nguyễn Tri Phương, Tư vụ Lý Văn Phức cùng Tuần vũ Phú Yên tiếp nhận quốc thư và tiếp xúc với phái đoàn Hoa Kỳ theo nghi thức ngoại giao trang trọng nhất.
Ngoài ra, vịnh Xuân Đài còn là chứng tích nhiều sự kiện lịch sử hào hùng khác.
- Khánh thành khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền ở vịnh Xuân Đài
Chiều ngày 28-3, UBND tỉnh Phú Yên đã khánh thành công trình khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền ở vịnh Xuân Đài (huyện Sông Cầu).
Công trình được xây dựng trên diện tích 60ha mặt nước tại Vũng Chào, thuộc vịnh Xuân Đài. Khu vực này được xây dựng 95 trụ neo tàu (90 trụ dưới nước và 5 trụ trên cạn), đủ sức làm chỗ neo đậu tránh trúc bão cho 1.000 tàu thuyền.

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền ở vịnh Xuân Đài.
Tổng vốn đầu tư công trình là 37,5 tỉ đồng.
Phú Yên cũng đang xây dựng khu tránh trú bão cho tàu thuyền tại khu vực đầm Cù Mông, cũng thuộc thị xã Sông Cầu với kinh phí khoảng 27,8 tỉ đồng.
Sau khi hoàn thành, khu neo đậu tàu thuyền ở đầm Cù Mông sẽ có 85 trụ neo, đủ sức cho 800 tàu thuyền tránh bão.
Xuân Quang