Vụ án “buôn lậu” xăng dầu ở An Giang

VKS đề nghị Nguyễn Văn Dũi từ 12 đến 13 năm tù

Sáng hôm qua (23-9), tại Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Nguyễn Văn Dũi và đồng phạm “buôn lậu” xảy ra tại An Giang”.

Sáng hôm qua (23-9), tại Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Nguyễn Văn Dũi và đồng phạm “buôn lậu” xảy ra tại An Giang”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-1998 đến tháng 2-2002, bị cáo Nguyễn Văn Dũi, nguyên là Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Sông Tiền (thuộc Bộ đội biên phòng An Giang) đã cấu kết với Trần Thế Hùng, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thương nghiệp hàng hóa Thành Phát (địa chỉ giao dịch tại ấp II, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cùng với một số bị cáo khác “hợp tác” để buôn lậu xăng dầu với hình thức lập chứng từ khống 45 bộ hồ sơ để “tạm nhập tái xuất” xăng dầu từ Việt Nam sang Campuchia (nhưng thực chất số xăng dầu trên vẫn để lại Việt Nam tiêu thụ).

Sau khi thực hiện trót lọt 45 phi vụ “buôn lậu” trên, bị cáo Nguyễn Văn Dũi được chia 4,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn công khai trước tòa, Trần Thế Hùng (với tư cách tố tụng là nhân chứng tại phiên tòa) cho rằng số tiền thực chất đưa cho bị cáo Dũi là 6,9 tỷ đồng chứ không phải là 4,1 tỷ đồng như bị cáo Dũi khai nhận.

Theo bị cáo Dũi khai, Nguyễn Văn Dũi với tư cách là Đồn Trưởng Đồn biên phòng thì lo “thủ tục” (lập chứng từ, hồ sơ khống…) phía biên phòng; còn Phạm Quang Mậu với tư cách là Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu thì lo “thủ tục” phía hải quan. Nguôn Hiên thì lo phía Campuchia, còn Trần Thế Hùng thì lo phương tiện, vận chuyển. Nhân chứng Phạm Quang Mậu khai, thường thì khi làm thủ tục “tạm nhập tái xuất” phía hải quan không đòi hỏi kiểm tra hồ sơ phía biên phòng. Khi nào có đoàn kiểm tra, thanh tra việc “tạm nhập tái xuất” thì mới kiểm tra thủ tục hồ sơ phía biên phòng, cho nên việc lập chứng từ khống cũng… dễ.

Trong phần phát biểu quan điểm luận tội, vị đại diện VKS cho rằng: Hành vi phạm tội của các bị cáo (lập chứng từ khống để buôn lậu) cần phải nghiêm trị, bởi một trong những trách nhiệm của bộ đội biên phòng là chống buôn lậu, nhưng lại cấu kết, tiếp tay cho buôn lậu, cho nên VKS truy tố 3 bị cáo (Nguyễn Văn Dũi, Nguyễn Thanh Hiệp và Dương Quốc Triều) tội “buôn lậu” là có cơ sở.

Dù vậy, vị đại diện VKS cũng cho rằng, các bị cáo trên (nguyên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) phạm vào tội “buôn lậu” là do bị các đối tượng bên ngoài móc nối, lôi kéo. Theo vị đại diện VKS đề nghị: áp dụng điểm a, khoản 4, điều 153 (Bộ luật Hình sự) phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũi từ 12-13 năm tù, Nguyễn Thanh Hiệp từ 8-9 năm tù, Dương Quốc Triều từ 7-8 năm tù.

Hôm nay, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

ĐĂNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục