Chiều 18-5, Thượng tá Nguyễn Văn Băng, Trưởng phòng Hướng dẫn,chỉ đạo PCCC và cứu hộ, cứu nạn, cho biết đã tìm được thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn Độ, thợ máy tàu Hoàng Đạt 36. Như vậy, tính đến nay, toàn bộ thủy thủ đoàn tàu Hoàng Đạt 36 bị chìm đã được tìm thấy.
Cùng ngày, Công ty Trục vớt và cứu hộ đã vận chuyển thiết bị đến hiện trường để khảo sát và tiến hành trục vớt chiếc tàu bị nạn. Theo các thông tin mà báo SGGP đã đưa, cả nước chỉ có cần cẩu trục được 350 tấn, trong khi đó lượng hàng hóa và tải trọng con tàu Hoàng Đạt 36 bị tai nạn hơn 2.500 tấn. Trong ngày 19-5, Công ty Trục vớt và cứu hộ dự kiến phá hầm kho và chuyển khoảng 2.000 tấn thép ra khỏi kho của con tàu Hoàng Đạt 36. Dự kiến, việc trục vớt kéo dài hơn 10 ngày.
* Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên sông Sài Gòn, Công ty Bảo đảm hàng hải II đã cho thiết lập các biển báo hiệu khu vực xác tàu Hoàng Đạt 36 chìm. Hiện nay công tác lắp đặt, bố trí phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm nơi tàu Hoàng Đạt 36 chìm đã hoàn tất. Phao có đường kính 2m, sơn màu đỏ và có ánh sáng chớp đỏ. Trên phao có kẻ chữ ký hiệu LA màu trắng (nằm ở mũi xác tàu chìm) và LB (nằm ở phía đuôi xác tàu chìm).
Đ.H. - H.V.
Thông tin liên quan |
* Xác của thuyền trưởng trôi xa hơn 7 cây số * Tai nạn thảm khốc trên sông Sài Gòn |