Luật sư của các thân nhân 3 kẻ đánh bom tại Bali, Indonesia ngày 3-11 đã gửi đơn kháng án trong khi tòa án chuẩn bị thi hành án tử hình những tên này. 3 tên này gồm Imam Samudra, 38 tuổi; Mukhlas, 48 tuổi và Amrozi, 46 tuổi thuộc nhóm Hồi giáo Jemaah Islamiah đã đánh bom 2 hộp đêm ở Bali năm 2002 làm 202 người chết, trong đó có nhiều người nước ngoài.
Trước đó, các nhà chức trách Indonesia cho rằng tất cả các kháng cáo đều đã hết hiệu lực. Tòa án tối cao Indonesia cũng đã bác bỏ yêu cầu xem lại vụ án và Tòa án Hiến pháp đã bác bỏ một đơn yêu cầu xem lại hình thức tử hình bằng đội bắn súng, nại cớ rằng điều đó là mất nhân tính. Luật sư của Jafar Sodiq (anh trai của Amozi và Mukhlas) cho biết ông đã nộp kháng án lên các tòa án.
Hiện an ninh tại nhiều khu vực của Indonesia, trong đó có Bali và nhiều trung tâm của đảo Java, đã được tăng cường trước vụ xử bắn 3 tử tù. Ngoại trưởng Australia kêu gọi công dân nước này tránh tới Indonesia trong dịp này để đề phòng khả năng có thêm các vụ khủng bố nhằm trả thù cho các tử tù. Australia có 88 người chết trong 2 vụ đánh bom ở Bali.
H.Q. (Theo Reuters)