Theo cáo trạng, bị cáo Thạnh đã ban hành văn bản trái với Quyết định 118/1996 của Thủ tướng và Thông tư 30/2014 của Bộ TN-MT về việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.
Chính vì vậy, các đối tượng “cò đất” tìm đến gia đình chính sách làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho đất khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất không phải là đất ở thành đất ở, để được miễn, giảm tiền sử dụng đất.
Mặc dù biết được vụ việc, nhưng Thạnh vẫn không chỉ đạo chấn chỉnh, không báo cáo UBND tỉnh, mà còn ký thông báo chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo quy định cũ.
Tổng cộng, ông Thạnh và Trần Trường Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh) đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất 704 hồ sơ, với số tiền miễn giảm gần 120 tỷ đồng, trong đó có 313 hồ sơ miễn giảm sai, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 69 tỷ đồng.
Toà kết thúc phần xét hỏi, ngày 21-2 toà bước vào phần tranh luận và đại diện VKSND tỉnh Trà Vinh sẽ trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Các tin, bài viết khác
-
Trả hồ sơ vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty Alibaba
-
Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lĩnh tù chung thân
-
Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
-
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam được giảm 18 tháng tù
-
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ Nhâm Hoàng Khang
-
Ông Lê Tùng Vân đề nghị trả tự do cho các bị cáo
-
Em gái ông Lê Tùng Vân ra đầu thú ở TPHCM
-
Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng
-
Vụ án tại Cục Lãnh sự: Bắt nguyên Cục Phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh
-
Vụ “Tịnh thất bồng lai”: Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù