Thượng tuần tháng 9, CHDCND Triều Tiên tuyên bố rút khỏi vòng đàm phán 6 bên, “cho đến khi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận”. Thượng tuần tháng 10, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ thử vũ khí hạt nhân “để tăng cường phòng thủ, chống lại sự đe dọa từ Mỹ”. Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên lại trở thành một trong những đề tài thời sự lớn nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế.
Có thật vấn đề của CHDCND Triều Tiên chỉ là chuyện nóng hơn, mang tính leo thang ở bán đảo Triều Tiên?
Trong vấn đề năng lượng hạt nhân của Iran, Mỹ từng lấy thời điểm 31-8 là “thời hạn chót” để Iran chấp thuận “phương án cả gói” mà nhóm 6 nước đưa ra. Đầu tháng 9, Washington đang tính trừng phạt Iran thì nghe tin xấu từ CHDCND Triều Tiên, phải tạm lùi “thời hạn chót” đến 1-10. Đầu tháng 10, Washington vừa tăng cường cấm vận Iran (giới quan sát cho là gãi ngứa) vừa tính chuyện đưa tàu sân bay đến vùng Vịnh, thì nảy sinh sự kiện CHDCND Triều Tiên báo sẽ thử vũ khí hạt nhân. Lùi lại thời kỳ đầu tháng 7, cũng đúng lúc Washington đang tính chuyện dằn mặt Iran thì CHDCND Triều Tiên thử tên lửa.
Trong Binh thư của Tôn Tử, có dạy cách “xa luân chiến” là hai cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.
TRƯỜNG SƠN