Báo SGGP ủng hộ nhân dân Nhật Bản 100 triệu đồng

(SGGPO).– Hôm qua, 15-3 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn đồng ý giao Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi, vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra ngày 11/3 vừa qua. Đợt vận động ủng hộ kéo dài 1 tháng, được tiến hành từ ngày 15-3 đến 15-4.

Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD. Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định sẽ cử đội y tế sang giúp nếu Chính phủ Nhật Bản yêu cầu. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thiên tai tại Nhật Bản thông qua Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản 50.000 USD.

Sáng nay, 16-3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 10.000 USD ủng hộ nhân dân Nhật Bản do Tập đoàn bưu chính viễn thông và Công đoàn bưu điện Vịệt Nam trao.

Hiện tại, ngoài việc vận động doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ Nhật Bản, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đồng thời phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và chỉ đạo hệ thống Chữ thập đỏ trong 63 tỉnh/thành toàn quốc của Việt Nam triển khai hệ thống tìm kiếm tức thân nhân-đoàn tụ gia đình nhằm giúp người Việt Nam hiện ở Nhật bị mất liên lạc và các gia đình ở Việt Nam có nhu cầu liên hệ thông tin.

Phòng tìm kiếm tin tức thân nhân thuộc Ban công tác xã hội và Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận những tin nhắn của công dân Việt Nam tại  Nhật Bản nhắn về cho người thân tại Việt Nam thông qua Đại diện Ủy Ban Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản..

Phòng Tìm kiếm tin tức thân nhân cũng sẽ tiếp nhận nhắn tin và đề nghị của gia đình ở Việt Nam tìm kiếm người thân tại Nhật Bản thông qua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành. Mọi chi tiết xin liên hệ bà Trần Thị Quý – Phòng Tìm kiếm tin tức thân nhân, Ban Công tác xã hội và Quản lý thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Điện thoại: 043 8224030/127. Fax: 043 9424285. Email: quytranthi63@yahoo.co.uk 

Được biết, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản là một trong những Hội quốc gia đầu tiên viện trợ và giúp đỡ nhiều nhất cho Hội Chữ thâp đỏ Việt Nam trong thời gian dài, đặc biệt là khi đất nước ta bị thiên tai, thảm họa. Chỉ tính riêng chương trình Trồng rừng ngập mặn cho 8 tỉnh ven biển duyên hải Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản cũng đã giúp đỡ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với tổng số tiền gần 10 triệu USD từ năm 1996 đến nay và sẽ kéo dài tiếp tục đến năm 2015.

* Ngày 16-3, Báo SGGP đã trích từ quỹ hỗ trợ thiên tai 100 triệu đồng ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần ngày 11-3. Đây là tấm lòng của bạn đọc Báo SGGP trước những mất mát to lớn của nhân dân Nhật Bản.

Nhân sự kiện này, Báo SGGP kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai đến đóng góp tại Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, số 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5; điện thoại 08-39294058.

LÂM NGUYÊN - KB

Thảm họa động đất, sóng thần lớn nhất lịch sử Nhật Bản

>> Nhật Bản đối mặt với phóng xạ

>> Nhật Bản: Cứu sống bé 4 tháng tuổi- thêm hy vọng cho người gặp nạn

>> Tự tin Nhật Bản

>> Nhật Bản: Nổ lò phản ứng số 3 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1

>> Thảm họa động đất, sóng thần lớn nhất lịch sử Nhật Bản - Nguy cơ nguồn nước bị nhiễm phóng xạ

>> Thoát chết sau hai ngày bị sóng thần lôi ra biển

>> Nguy cơ nguồn nước bị nhiễm phóng xạ

>> Nhật Bản: Cảnh báo cao độ tại các nhà máy điện hạt nhân

>> Nhật Bản: Hơn 1.800 người chết và mất tích sau vụ động đất

>> Động đất, sóng thần lớn nhất lịch sử Nhật Bản: Hàng trăm người thương vong

>> Nhật Bản: Động đất 7,9 độ richer khiến 26 người chết và hàng chục người bị thương

>> Nổ tại nhà máy điện hạt nhân

Tin cùng chuyên mục