Trên 300 đoàn đến viếng đồng chí Võ Chí Công

° Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến viếng° Hàng ngàn cán bộ, nhân dân viếng bác Võ Chí Công tại quê nhà
Trên 300 đoàn đến viếng đồng chí Võ Chí Công

 ° Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến viếng
° Hàng ngàn cán bộ, nhân dân viếng bác Võ Chí Công tại quê nhà

(SGGP). Đúng 8 giờ ngày 10-9, tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, các đoàn đại biểu cấp cao BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần lượt vào viếng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng CSVN, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII. Lễ viếng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công có đoàn đại biểu BCH TƯ Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu; đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu; đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; đoàn đại biểu UB TƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng. Do bận công tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi vòng hoa viếng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Võ Chí Công.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Võ Chí Công.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương trước linh cữu đồng chí Võ Chí Công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương trước linh cữu đồng chí Võ Chí Công.

 

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thắp hương trước linh cữu đồng chí Võ Chí Công.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thắp hương trước linh cữu đồng chí Võ Chí Công.

 

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công.

 

Đoàn đại biểu TPHCM do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu viếng đồng chí Võ Chí Công.

Đoàn đại biểu TPHCM do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu viếng đồng chí Võ Chí Công. 

 
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công

 

Đông đảo các giới đồng bào viếng đồng chí Võ Chí Công.

Đông đảo các giới đồng bào viếng đồng chí Võ Chí Công.

 

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam viếng đồng chí Võ Chí Công.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam viếng đồng chí Võ Chí Công.

 

 

Các Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh viếng đồng chí Võ Chí Công.

Các Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh viếng đồng chí Võ Chí Công.

 

 

Đoàn đại biểu UBND tỉnh Quảng Nam, quê hương của cố Chủ tịch Võ Chí Công, do đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, dẫn đầu đã đến dâng hoa tưởng nhớ. Trong tiếng nhạc trầm hùng của ca khúc Hồn tử sĩ, từng dòng người nối tiếp nhau vào thắp hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Cùng ngày, các đoàn Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TPHCM, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công. Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng do đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Đến 17 giờ cùng ngày, đã có gần 200 đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị của Trung ương, các tỉnh, TP cùng hàng ngàn người là anh em, đồng chí, bạn bè gần xa đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công tại Hội trường Thống Nhất.

Theo chương trình, lễ viếng được tổ chức bắt đầu từ 8 giờ đến 18 giờ ngày 10 và 11-9. Lễ truy điệu từ 6 giờ đến 7 giờ ngày 12-9, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang TPHCM. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng.

Ngày 10-9, tại Hà Nội, lễ viếng đồng chí Võ Chí Công đã được tổ chức trang nghiêm và xúc động tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình). Ngay đầu giờ sáng, đoàn đại biểu của BCH Trung ương Đảng Cộng sản sản Việt Nam do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đầu tới viếng đồng chí Võ Chí Công. Trong niềm tiếc thương, đồng chí Ngô Văn Dụ xúc động viết vào sổ tang: “Vô cùng tiếc thương đồng chí Võ Chí Công, nhà lãnh đạo xuất sắc, người cán bộ, đảng viên đã suốt đời hy sinh, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công tại Hà Nội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công tại Hà Nội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành cùng đông đảo nhân dân đã tới viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công. Trong sổ tang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trân trọng viết: “Vô cùng tiếc thương đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, dũng cảm, người con kiên trung của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi nguyện sẽ phấn đấu hết sức mình để theo tấm gương của đồng chí, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, đúng theo con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, xứng đáng với công lao của lớp người đi trước, trong đó có đồng chí Võ Chí Công”.

Đại diện các tầng lớp nhân dân đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện các tầng lớp nhân dân đến viếng đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng trong ngày, nhiều cán bộ, tướng lĩnh, cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân thủ đô đã đến thắp nén nhang tiễn biệt đồng chí Võ Chí Công. Các đoàn đại diện cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND các tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa, Hà Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn… cũng tới viếng đồng chí Võ Chí Công. Đồng chí Trương Quang Được, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, xúc động viết vào sổ tang: “Chúng tôi lớp thanh niên hăng hái kháng chiến theo tiếng gọi của Đảng và quê hương, trong đó có tấm gương cao quý của bác Năm Công. Nay bác về với tổ tiên và các bậc tiền bối, chúng tôi đau buồn và nhớ công ơn bác Năm: “Làm vua” đâu để “sướng như vua”/Đượm nghĩa Chí Công với nước nhà/Dũng mãnh kiên cường con nhà Võ/Khẳng khái bao dung nét Quảng - Đà!”.

Cũng tại Hà Nội, rất nhiều các tổ chức quốc tế và đại diện đại sứ quán nhiều nước như Cuba, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Brazil, Thụy Điển, Lào, Hàn Quốc, Ailen… đã tới viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Võ Chí Công.

Theo ban tổ chức, tính đến cuối giờ chiều 10-9 tại Hà Nội đã có gần 100 đoàn tới viếng đồng chí Võ Chí Công, trong đó có 22 đại sứ quán và tổ chức quốc tế. Trong sáng 11-9, lễ viếng đồng chí Võ Chí Công sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.

HỒNG HIỆP - QUỐC KHÁNH


Hàng ngàn cán bộ, nhân dân viếng bác Võ Chí Công tại quê nhà

(SGGP). – Sáng 10-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ viếng bác Võ Chí Công tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam. Đến viếng bác Võ Chí Công có lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương Đảng, các cơ quan trung ương tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và BCH Quân sự TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Đắc Lắc…; các đồng chí cán bộ lão thành, đại diện ban liên lạc Khu ủy 5, Ban liên lạc Tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang Khu 5 cùng lãnh đạo, cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các huyện, TP, xã Tam Xuân 1 và đại diện gia tộc bác Võ Chí Công. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gởi vòng hoa viếng mang dòng chữ “Vô cũng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công”.

Cùng ngày, nhiều cán bộ lão thành, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đến viếng, thắp hương và đặt vòng hoa đưa tiễn bác Võ Chí Công tại quê nhà- Tam Xuân 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang (bìa trái) thắp hương viếng bác Võ Chí Công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang (bìa trái) thắp hương viếng bác Võ Chí Công.

N.KHÔI

 Trích sổ tang tại lễ viếng
đồng chí Võ Chí Công

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - anh Năm Công - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo; người con ưu tú của dân tộc, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước. Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được nhân dân quý trọng, yêu mến. Với lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Võ Chí Công, chúng tôi nguyện sẽ vững vàng kế tục sự nghiệp mà đồng chí đã suốt đời cống hiến, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Đồng chí mất đi là tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Tôi xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Vô cùng thương tiếc, kính viếng đồng chí Võ Chí Công, người đồng chí, người con kiên trung của dân tộc Việt Nam, người lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, là người đã cống hiến suốt cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có nhiều đóng góp to lớn xây dựng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Chúng tôi xin nghiêng mình trước anh linh của đồng chí và nguyện học tập, noi theo tấm gương cách mạng trong sáng của đồng chí.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải:

Đảng bộ và nhân dân TPHCM nguyện noi gương đồng chí để phấn đấu xây dựng TP mang tên Bác ngày càng giàu đẹp, cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Sỹ:

Bác Võ Chí Công là người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, người lãnh đạo quyết đoán ở những thời khắc lịch sử của cách mạng, nhà lãnh đạo với tư duy đổi mới, người hết lòng vì nước vì dân - đã không còn nữa! Vĩnh biệt bác, chúng tôi sẽ ra sức lãnh đạo, xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam giàu đẹp, đồng bào bớt nghèo, bớt khổ - như ước nguyện của bác lúc sinh thời.

Thông tin liên quan:

>> Vĩnh biệt đồng chí Võ Chí Công

>> Nhớ anh Năm Công

>> Đồng chí Võ Chí Công với bà con nông dân

>> Bác Võ Chí Công trong lòng người dân đất Quảng

Tin cùng chuyên mục